Hiểm họa từ thuốc nhuộm tóc

(Dân trí) - Bác sĩ Nguyễn Thị Thọ, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng cho biết: “Thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận một số ca bị dị ứng do dùng thuốc nhuộm tóc và bị biến chứng như nhiễm trùng, viêm, hạch, sốt cao…".

Đầu tóc - Kho thử nghiệm hóa chất

 

Chị Lê Thị Tuyết, trú tại  tổ 81, phường Hoà Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) cho  biết: lâu nay chị chuyên nhuộm tóc ở một quán quen nằm trong chợ Hoà Khánh thế nhưng khi có việc đột xuất, tiện đường nên ghé vào một quán nhuộm tóc ở cuối đường Nguyễn Tri Phương. Một ngày sau nhuộm, chị có cảm giác ngứa đầu, càng gãi càng ngứa và phát hiện da đầu xuất hiện những nốt mụn đỏ nhỏ li ti. Hoảng quá, chị mới hỏi ý kiến của một bác sĩ. Qua đó mới biết rằng, loại thuốc mà  chủ quán nhuộm tóc quảng cáo hàng xịn, mới, giữ màu lâu… không phù hợp với da nhờn của chị nên đã  gây ra dị ứng. May mà chỉ bị nhẹ và theo lời khuyên của bác sĩ, chị tìm mua thuốc chống dị ứng về uống, đồng thời chịu khó dừng không đi nhuộm tóc một thời gian.

 

Thông thường, trước khi nhuộm tóc, người thợ phải bôi hoá chất thử ở một vùng nhỏ ở mặt trong của da tay, rồi chờ khoảng 1 giờ xem có phản ứng phụ nào không nhưng thực tế công đoạn này đã bị nhiều cơ sở coi nhẹ do lượng khách vào đông. Thêm nữa, khách hàng hầu như cũng chưa quan tâm đến việc này.  

 

Anh Nguyễn Việt Vũ, chủ salon Azũ ở đường Lê Duẩn cho biết: Các thẩm mỹ viện lớn thì đa số là dùng các sản phẩm do những công ty uy tín của Mỹ và Pháp như: Dermalogica, Carole Frank Pari hay một số sản phẩm của Nhật, Italia còn trên thị trường, các sản phẩm trôi nổi của Hàn Quốc, Trung Quốc… thì đầy rẫy và rất khó phân biệt, kiểm tra độ an toàn.

 

Kết quả là ngày càng có nhiều bệnh nhân nhập viện do nhuộm tóc.

 

Không nên nhuộm quá 3 lần/tháng

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Thọ, giám đốc Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng cho biết: trong thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận một số ca bị dị ứng do dùng thuốc nhuộm tóc mà nguyên nhân chính là do sự chủ quan của bệnh nhân, khi trên người đã có dấu hiệu bị dị ứng mà vẫn nhuộm, dẫn đến tình trạng bị biến chứng nhiễm trùng, viêm, hạch, sốt cao…

 

Theo các chuyên gia y tế, thành phần chủ yếu của thuốc nhuộm tóc gồm các chất như: Resorcinol, Cacboxy Methyl Cellulose, Hydrogen Peroxide, Propyparapen, Cethyl Ancohol… có thể gây ra dị ứng và một số tác dụng phụ khác sau 48 giờ sử dụng.

 

Một số hoạt chất trong thuốc nhuộm tóc gây dị ứng, eczema, gây mù mắt (nếu như bị thuốc nhuộm chảy vào mắt), nhất là đối với nhóm thuốc nhuộm kim loại và nhóm tổng hợp (chẳng hạn như: 4methoxy-m- phenylenediamin, 4methoxy-m-phenylenediamin sunfat…), trong đó đặc biệt là chất Paraphenylenediaqmine vì đây là chất có khả năng gây ra dị ứng cao nhất. Biểu hiện nhẹ nếu thấy ngứa, nổi mụn nhỏ ở chân tóc, trường hợp nặng sẽ sưng mặt, mắt, da đầu sần đỏ như da gà…

 

Đặc biệt, việc nhuộm đủ thứ hoá chất lên tóc thường xuyên và kéo dài sẽ gây ra biến chứng cho tế bào (nguyên nhân có thể dẫn đến ung thư). Do vậy nhiều chuyên gia đã khuyến cáo không nên nhuộm tóc quá 3 lần/tháng. Mặc khác, việc sử dụng không đúng thuốc và không đúng liều lượng cũng gây ra nhiều hậu quả khác.

 

Bác sĩ Võ Doãn Tuấn, bệnh  viện da liễu Đà Nẵng, cho biết: mỗi loại thuốc thường thích hợp với 1 loại tóc hay cơ địa bởi vậy cùng một loại  thuốc người này dùng không việc gì nhưng người kia khi sử dụng lại bị dị ứng. Thêm nữa, tỷ lệ pha chế các hoạt chất trong thuốc nhuộm tóc cũng phải hết  sức cẩn thận, bởi vì chỉ cần pha sai một chút cũng có thể gây nên những hậu quả khôn lường.

 

Thêm nữa, mặc dù các cơ sở uốn tóc, nhuộm tóc nhỏ cho đến các Thẩm mỹ viện lớn đều khẳng định là mình đều dùng đủ thứ hàng xịn, nhưng thực tế việc kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của các loại hoá chất  nhuộm tóc là không thường xuyên và cũng hầu như là không kiểm soát nổi. Vì vậy, chỉ cần ngày nào các ông chủ , bà chủ nhắm mắt làm ngơ chạy theo lợi nhuận thì các “ thượng đế” sẽ còn mang trên mình những nguy cơ sức khoẻ của bản thân.

 

LTQ

( VPMT)