Hải Dương: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình triển khai hệ thống PET/CT phục vụ chẩn đoán bệnh lý nặng
(Dân trí) - Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (Hải Dương) tổ chức hội thảo và đưa vào vận hành hệ thống chụp cắt lớp phát xạ positron kết hợp cắt lớp vi tính (PET/CT). Đây là công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại ứng dụng trong lĩnh vực ung bướu, tim mạch và thần kinh.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao việc triển khai kỹ thuật PET/CT tại cơ sở y tế tư nhân. Ông cho biết trong bối cảnh bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, đặc biệt là ung thư, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm đóng vai trò then chốt trong điều trị. PET/CT là một trong những công cụ hỗ trợ hiệu quả cho quá trình này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: B.V).
Bên cạnh đầu tư thiết bị, Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nhất là tại các địa phương. Đây là điều kiện cần để khai thác tối đa hiệu quả của các công nghệ y khoa hiện đại.
Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - cho rằng việc đưa vào vận hành hệ thống PET/CT ngay tại địa phương sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, đồng thời góp phần giảm tải cho tuyến trung ương. Chính quyền tỉnh cũng xác định y tế là lĩnh vực ưu tiên, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị đầu tư nâng cao năng lực phục vụ khám chữa bệnh.
Theo TS.BS Đồng Ngọc Đức - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình - ung thư đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Số liệu từ GLOBOCAN 2022 cho thấy mỗi năm nước ta ghi nhận hơn 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư.
“Chẩn đoán sớm và điều trị đúng hướng sẽ giúp cải thiện đáng kể cơ hội sống cho người bệnh. PET/CT cho phép phát hiện sớm các tổn thương ác tính, đánh giá mức độ lan rộng của khối u, từ đó hỗ trợ bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và theo dõi hiệu quả can thiệp,” TS Đức nói.

Máy PET/CT được ứng dụng trong nhiều bệnh lý, từ ung thư, tim mạch, thần kinh (Ảnh: B.V).
Ngoài lĩnh vực ung thư, PET/CT còn được ứng dụng trong các bệnh tim mạch như đánh giá tưới máu cơ tim và khả năng sống còn của mô tim, hỗ trợ chỉ định các can thiệp như nong hoặc bắc cầu mạch vành. Trong lĩnh vực thần kinh, PET/CT được dùng để hỗ trợ chẩn đoán các bệnh như Alzheimer, sa sút trí tuệ, Parkinson…
Hệ thống PET/CT vừa được đưa vào hoạt động sử dụng công nghệ mới nhất của hãng Siemens, với một số cải tiến như đầu thu tín hiệu có độ nhạy cao gấp 2,5 lần so với thế hệ trước, thời gian chụp rút ngắn khoảng 7-8 lần, đồng thời giảm liều phóng xạ nhờ công nghệ bàn di chuyển liên tục (Flowmotion).
Đặc biệt, thiết bị tích hợp công nghệ định vị thời gian bay (Time-of-Flight – TOF) cho phép phát hiện tổn thương nhỏ tới 4mm và hệ thống hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp đánh dấu những vùng nghi ngờ với độ chính xác cao, hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán.

Bệnh viện đưa vào sử dụng máy PET/CT hiện đại (Ảnh: B.V).
TS Đức cho biết việc đầu tư hệ thống PET/CT hiện đại góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật cho bệnh viện, đồng thời mở rộng khả năng tiếp nhận bệnh nhân từ các tỉnh lân cận, giảm tình trạng quá tải ở các cơ sở tuyến trên.
Tại hội thảo, đại diện Siemens Healthcare Việt Nam - ông Fabian Martin Singer - đã trình bày các xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực PET/CT và chia sẻ về những ứng dụng lâm sàng trong hỗ trợ điều trị ung thư. Ông nhấn mạnh các cải tiến hiện nay không chỉ hướng đến chất lượng hình ảnh và hiệu quả chẩn đoán mà còn chú trọng đến việc giảm liều phơi nhiễm phóng xạ cho cả bệnh nhân lẫn cán bộ y tế.