Hà Tĩnh: 15 tỷ đồng hỗ trợ dịch “tai xanh”

(Dân Trí) - Thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Mặc dù chưa có văn bản chính thức về việc hỗ trợ người chăn nuôi thiệt hại do dịch “tai xanh” như cam kết của Chính phủ nhưng tỉnh vẫn quyết định hỗ trợ bước đầu với tổng số tiền lên tới 15 tỷ đồng.

Ông Bùi Quốc Tài, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh đã xác nhận với PV Dân Trí thông tin nói trên. Theo đó, ngay từ hôm qua, 21/4, toàn bộ số tiền 15 tỷ đồng nói trên đã được chuyển về cho các đơn vị có dịch, số còn lại sẽ được chuyển nốt khi Chính phủ có văn bản chính thức quy định hỗ trợ mỗi kg là 25.000đồng.

 

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, dù tiền đã về tới các địa phương nhưng người dân chưa thể nhận hỗ trợ trong vài ba ngày tới. Lý do, Hà Tĩnh chấp nhận phương án lĩnh tiền muộn để có thời gian thống kê lại chính xác nhằm đảm bảo công bằng.

 

Được biết, trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản giao cơ quan công an có trách nhiệm giám sát, phối hợp các địa phương kiểm soát việc tiêu hủy lợn dịch nhằm tránh khiếu kiện vì khai khống, khai man, hưởng lợi bất chính.

 

Văn Dũng