Hà Nội: “Rồng con” tiếp tục tăng mạnh

(Dân trí) - Đến thời điểm hiện tại, số trẻ được sinh ra trên toàn thành phố Hà Nội tăng gần 5.500 trẻ so với cùng kỳ năm 2011. Số trẻ là con thứ 3 cũng tăng 701 trẻ so với cùng kỳ. Dự báo, tình trạng sinh năm Rồng (2012) vẫn tiếp tục tăng.

Chiều 19/6, TS Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tình trạng sinh con năm Rồng tiếp tục gia tăng.

Cụ thể, theo báo cáo của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội, tính đến hết tháng 3/2012, số sinh toàn thành phố là 18.622 trẻ, tăng 2.780 trẻ so với cùng kỳ năm 2011. Tất cả các quận, huyện, thị xã đều có số sinh tăng so với cùng kỳ.

Và đến thời điểm hiện tại mới là giữa tháng 5/2012, con số được thống kê cho thấy số trẻ được sinh năm Rồng tiếp tục gia tăng. Toàn thành phố đã có trên 57 nghìn “Rồng con” ra đời, tăng tới gần 5.500 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái.

Số sinh con thứ 3 cũng tăng đáng kể. Trong 3 tháng đầu năm 2011, số sinh con thứ 3 toàn thành phố đã có dấu hiệu gia tăng, nhưng chỉ ở mức 1.456 trẻ (tăng 309 trẻ so với cùng kỳ năm 2011), chiếm 7,28% số sinh. Gần 3 tháng tiếp theo, đến thời điểm hiện tại là khoảng giữa tháng 5, thì số sinh con thứ 3 trở lên là 4413 trẻ, tăng 701 trẻ so với cùng kỳ. Như vậy, trong quý hai đã có sự gia tăng cả số trẻ được sinh ra lẫn số trẻ là con thứ 3 trở lên.
 
Hà Nội: “Rồng con” tiếp tục tăng mạnh
Tình trạng mất cân bằng giới tính tại Hà Nội ngày càng nghiêm trọng với 115 trẻ trai/100 trẻ gái. Ảnh minh họa: H.Hải

Cùng đó, tỷ số giới tính (mức chênh lệch giới tính) khi sinh của toàn thành phố vẫn duy trì ở mức cao với hơn một nửa số quận, huyện có tỷ số giới tính từ 115/ 100 trở lên, nghiêm trọng nhất vẫn là ở các huyện ngoại thành. Chỉ số này được dự báo có khả năng tiếp tục cao hơn trong những tháng cuối năm do quan niệm trong năm Nhâm Thìn này, sinh con trai tốt hơn so với con gái.

Vì thế, Sở Y tế Hà Nội đã tăng cường chỉ đạo công tác dân số, đã tổ chức hội nghị làm việc với 10 quận, huyện có tỷ lệ sinh cao. Đồng thời chỉ dọa Trung tâm DS - KHHGĐ 19 huyện/thị xã tổ chức tọa đàm về các giải phát giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 tại 211 xã có mức sinh và sinh con thứ 3 tăng. Tuy nhiên, dự báo con số này vẫn có nguy cơ tăng lên, đặc biệt cao điểm trong những tháng cuối năm.

Hồng Hải