Dự đoán nguy cơ ung thư vú qua mật độ xương

(Dân trí) - Mật độ xương tại khu vực hông (BMD) có thể giúp các bác sĩ tiên lượng được nguy cơ phát triển các khối u ác tính ở ngực khi phụ nữ bước vào độ tuổi mãn kinh, các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Ung thư, với 9.941 phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh (tuổi trung bình là 63) và 327 người trong số này được chẩn đoán là mắc ung thư vú trong hơn 8 năm thực hiện nghiên cứu. Tất cả đều được đo mật độ xương ở khu vực hông.

 

Theo Th.S Zhao Chen, ĐH Arizona, kết quả cho thấy, những người có mật độ xương cao ở khu vực này phản ánh sự dồi dào về estrogen và nhiều (không phải là tất cả) trường hợp ung thư vú là do estrogen suy giảm.

 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng ở đây bao gồm các yếu tố tuổi tác, tuổi mãn kinh, tiền sử khả năng sinh sản, tiền sử gia đình về bệnh ung thư vú, làm các sinh thiết và chủng tộc.

 

Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ có mật độ xương thấp sẽ tăng 35% nguy cơ phát triển các khối ung thư vú so với những phụ nữ có mật độ xương cao.

 

Nếu mật độ xương xuống quá thấp thì ngoài nguy cơ ung thư, cơ thể còn phải đối mặt với các nguy cơ sức khỏe khác như bệnh loãng xương và gãy xương.

 

Minh Thu

Theo Agencies