Đi chơi Trung thu, bé gái 10 tháng tuổi thủng mắt vì mảnh niêu vỡ

(Dân trí) - Được người thân bế đi xem trò chơi đập niêu đất ở khu dân cư, bé gái 10 tháng tuổi bị chấn thương mắt trầm trọng do mảnh niêu vỡ bắn vào.

Ngày 13/9, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết kíp trực của Tiến sĩ- bác sĩ Phạm Hồng Vân, Phó trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện tiếp nhận trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng.

Bệnh nhân là một bé gái mới 10 tháng tuổi ở Hà Tĩnh bị chấn thương mắt nghiêm trọng. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị thủng củng mạc mắt (lớp ngoài bảo vệ của mắt, cũng là phần màu trắng của mắt).

Người nhà bệnh nhi cho biết, trước đó bé được ông bế đi xem các trò chơi Trung thu. Khi hai ông cháu đang xem trò chơi đập niêu đất, bất ngờ ông thấy cháu khóc thét lên. Lúc này, ông phát hiện mảnh niêu vỡ do người chơi đập niêu đất bắn thẳng vào mắt trái của bé.

Ngay sau khi được sơ cứu, bé được chuyển thẳng đến Bệnh viện Mắt Trung ương.

Bệnh nhi được phẫu thuật cấp cứu xử lý dị vật ngay trong đêm. Đến nay,  sau gần 1 tuần điều trị kháng sinh, chống viêm tích cực, tình trạng của bệnh nhi đã ổn định tuy nhiên theo các bác sĩ chấn thương thủng củng mạc có thể ảnh hưởng tới thị lực của cháu bé sau này. Các bác sĩ cần thời gian đợi tổn thương bình phục để tiếp tục đánh giá, theo dõi thị lực của trẻ.

Các bác sĩ cũng lưu ý các bậc phụ huynh trong mùa Trung thu cần cẩn trọng khi mua các loại đồ chơi cho trẻ, tránh mua các loại có đầu sắc, nhọn... phòng nguy cơ gây tai nạn thương tích, trẻ chơi đùa có thể gây chấn thương mắt nguy hiểm.

Hồng Hải