Tư vấn trực tuyến “Ngừa thai nội tiết”

Để hiểu đúng và sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả

(Dân trí) - Từ 9h40 phút sáng nay 8/8/2012, BS Chuyên khoa II Dương Phương Mai và BS Nguyễn Duy Tài đã trực tiếp giải đáp mọi câu hỏi của độc giả về các vấn đề ngừa thai nội tiết, để từ đó giúp chị em hiểu đúng và sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả.<br><a href='http://giaoluu.dantri.com.vn/Public/57/dang-ky-phong-van.html'><b>&nbsp;>>&nbsp; Theo dõi nội dung buổi tư vấn trực tuyến</b></a>


Để hiểu đúng và sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả
Đại diện báo Dân trí phía Nam tặng hoa tới BS Nguyễn Duy Tài, Chủ nhiệm bộ môn Sản, Trường ĐH Y dược TPHCM
Nhà báo Hồng Tâm tặng hoa tới BS Chuyên khoa II Dương Phương Mai
 
Nhà báo Hồng Tâm tặng hoa tới BS Chuyên khoa II Dương Phương Mai


BS Nguyễn Duy Tài cũng là 1 trong 2 khách mời trong buổi tư vấn Ngừa thai nội tiết hôm nay
BS Nguyễn Duy Tài
BS Chuyên khoa II Dương Phương Mai - là 2 khách mời trong buổi tư vấn Ngừa thai nội tiết hôm nay
BS Chuyên khoa II Dương Phương Mai - là 2 khách mời trong buổi tư vấn "Ngừa thai nội tiết" hôm nay
 
Hai bác sĩ sẵn sàng chia sẻ những thắc mắc của bạn đọc Dân trí quanh chủ đề “Ngừa thai nội tiết”
Hai bác sĩ sẵn sàng chia sẻ những thắc mắc của bạn đọc Dân trí quanh chủ đề “Ngừa thai nội tiết”

 
Mời độc giả theo dõi buổi tư vấn TẠI ĐÂY.
 
Bạn có biết, trong độ tuổi sinh sản, người phụ nữ bình thường về mặt sức khỏe và chức năng sinh sản có khả năng mang thai và hạ sinh hơn 20 đứa trẻ? Bạn hãy tưởng tượng thế giới sẽ ra sao nếu con người không ý thức được tầm quan trọng của việc ngừa thai?

 

Ngoài ra, mang thai ngoài ý muốn gây ra cho người phụ nữ những hậu quả rất nghiêm trọng: Do chưa được chuẩn bị để làm mẹ và nuôi con, khi có thai ngoài ý muốn, các chị em thường phải đối diện với sự lựa chọn khắc nghiệt: giữ thai hay phá thai. Lựa chọn nào cũng chứa đựng đầy rẫy các nguy cơ.

 

Đối với các bạn gái vị thành niên, việc giữ thai phải đối mặt với những nguy hiểm về sức khỏe khi sinh như: nguy cơ xảy ra biến chứng (càng cao khi tuổi càng ít) như sinh non, dị tật ở thai, thậm chí có thể gây tử vong cho mẹ và con, nhất là đối với bạn gái ở tuổi dưới 17 (do chưa đạt đến sự trưởng thành đầy đủ về thể chất, xương chậu chưa đủ rộng cho một ca sinh); không biết cách chăm sóc con do chưa có ý thức cũng như kiến thức về làm mẹ, từ đó con cái dễ ốm đau, còi cọc…

 

Ngoài các nguy cơ sức khỏe, việc làm mẹ ngoài ý muốn cũng gây ra những biến động tâm lý không nhỏ: như dễ bị stress, trầm cảm khi phải đối mặt với những khó khăn về sức khỏe, tài chính khi nuôi con.

 

Đa số phụ nữ trong độ tuổi sinh hoạt tình dục đều có ý thức về tầm quan trọng của việc phòng tránh thai. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số quan niệm sai lầm về việc ngừa thai hoặc có ý thức muốn ngừa thai nhưng không đủ kiến thức về ngừa thai an toàn, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc cho những người chưa trang bị cho mình kiến thức đúng đắn về ngừa thai.

 

Tại Việt Nam, thuốc ngừa thai đã được sử dụng từ rất lâu nhưng không ít chị em vẫn còn mơ hồ về tác dụng của thuốc và cách sử dụng. Nhiều chị em ngại sử dụng thuốc ngừa thai vì sợ bị vô sinh, gây dị dạng cho em bé, có hại cho sức khỏe... Để rồi, hậu quả là tỉ lệ nạo phá thai và các biến chứng sau nạo phá thai ở nước ta luôn ở mức cao so với các nước khác.

 
Bạn biết gì về “ngừa thai nội tiết”?

BS Nguyễn Duy Tài, Chủ nhiệm bộ môn Sản, Trường ĐH Y dược TPHCM - Bác sĩ Chuyên khoa II Dương Phương Mai, Trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình, BV Từ Dũ

Những thông tin cơ bản và thiết yếu như thuốc viên ngừa thai có những tác dụng gì, có những lợi ích nào cho nội tiết và sức khỏe của người dùng; cách sử dụng hiệu qủa thuốc tránh thai nói riêng và các biện pháp tránh thai nói chung; hay trên thị trường hiện có những loại thuốc ngừa thai nào - ưu và nhược điểm của từng loại?... sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa II Dương Phương Mai,  Trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình - Bệnh viện Từ Dũ, và bác sĩ Nguyễn Duy Tài, Chủ nhiệm bộ môn Sản - Trường Đại học Y dược TPHCM giải đáp trong buổi tư vấn trực tuyến với chủ đề “Ngừa thai nội tiết” vào 9h30 sáng ngày 8/8/2012 trên Báo điện tử Dân trí.

 

Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, các bác sĩ sẽ trực tiếp trả lời các câu hỏi của độc giả nhằm giúp bạn đọc có thể chọn cho mình cách tránh thai phù hợp với mong muốn và nội tiết của cơ thể của mình.

 

Xem lại toàn bộ buổi tư vấn TẠI ĐÂY.

 

Nhân Hà