Đau sau điều trị ung thư vú có phải do ung thư tái phát?

(Dân trí) - Tôi bị ung thư vú đã ra viện được 3 tháng, đi chụp X-quang, siêu âm ổ bụng không sao, tuy nhiên kết quả chụp xạ hình xương thì thấy bị thoái hoá đốt sống L4, L5.

Tôi bị đau khắp người, đau lưng không làm gì được, xin bác sĩ tư vấn em nên uống thuốc gì? Có phải em bị bệnh ung thư tái phát không? (Hà Minh)

TS.BS Đào Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lâm sàng, Phó Trưởng khoa Điều trị yêu cầu Quán Sứ, Bệnh viện K Trung ương: Trong trường hợp của bạn, chúng ta chưa có đủ dữ liệu để khẳng định chắc chắn bạn có bị tái phát hay không. Tuy nhiên với bệnh nhân ung thư vú, khi điều trị bằng các thuốc nội tiết trong quá trình theo dõi có thể có mấy vấn đề xảy ra. Chẳng hạn như gây loãng xương, ở bệnh nhân cao tuổi có thể gây ra triệu chứng đau xương. 

Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta cũng không loại trừ được vấn đề di căn, tái phát tại xương. Lý do vì ung thư vú, đặc biệt là ung thư vú có thụ thể nội tiết dương tính thì tổn thương tái phát rất hay gặp đầu tiên ở vị trí xương. 

Khi tái phát di căn xương thì thường ở vị trí số lượng hạn chế, một vài vị trí có thể một vài đốt sống.

Trong trường hợp này bạn nên thu xếp đến bệnh viện khám để xác định vấn đề hiện tại của mình, có tái phát hay không. Nếu tái phát thì có kế hoạch điều trị phù hợp để cải thiện triệu chứng và kéo dài thời gian sống thêm. 

Ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ nhiều nước trên thế giới và Việt Nam. Trong số các bệnh ung thư ở nữ, ung thư vú chiếm tới 35%. 

Bệnh được phát hiện ở giai đoạn càng sớm thì tỷ lệ chữa khỏi bệnh càng cao. Ung thư vú có thể chữa khỏi 100% nếu được phát hiện ở giai đoạn tiền lâm sàng. Tỷ lệ sống thêm sau 5 năm giảm dần khi bệnh được phát hiện và điều trị muộn hơn. 

Nam Phương