Đắk Lắk: Hàng chục trẻ phản ứng sau tiêm vắc-xin Quinvaxem

(Dân trí) - Ngày 25/11, bác sỹ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm YTDP tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh này có hàng chục trường hợp trẻ phản ứng sau tiêm đối với vắc-xin Quinvaxem.

Theo đó, tính đến nay Đắk Lắk đã tiêm trở lại vắc-xin Quinvaxem trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh này. Thống kê cho biết, đã có hơn 11 nghìn mũi. Trong đó, tiêm mũi 1 là hơn 7.900 mũi, mũi 2 là hơn 1.800 mũi và còn lại là mũi 3.

Điều đáng nói, trong quá trình tiêm chủng vắc-xin Quinvaxem cho trẻ, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 69 trường hợp phản ứng sau tiêm. Trong đó, 68 trường hợp phản ứng nhẹ như sốt nhẹ từ 37,5-38oC, trẻ quấy khóc sau tiêm…

Ngoài ra, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk cũng ghi nhận 1 trường hợp trẻ phản ứng nặng sau tiêm như bệnh nhân có cơn tím tái, khóc thét và bỏ bú. Tuy nhiên, hiện bệnh nhi đã được xử lý thành công, sức khỏe của trẻ đã bình thường.

Đánh giá về việc nhiều trẻ có phản ứng sau tiêm vắc-xin Quinvaxem tại Đắk Lắk, bác sỹ Lào cho biết: “Những phản ứng này là phản ứng thông thường sau tiêm, không hề ảnh hưởng gì đến sức khỏe của trẻ”.

Bên cạnh đó, bác sỹ Lào cũng cho biết, khó khăn trong công tác tiêm chủng hiện nay là một số điểm tiêm phòng ốc còn chật hẹp, sắp xếp chưa khoa học; một số cán bộ thực hiện việc tư vấn tiêm chủng chưa rõ ràng.

Trong khi đó, một số người dân chưa chấp hành nghiêm chỉnh ở lại theo dõi 30 phút sau tiêm, nhiều trẻ đi tiêm thường gửi cho người khác, hoặc chị hoặc bà bế đi tiêm chủng nên việc tư vấn gặp không ít khó khăn vì các đối tượng này thường hạn chế trong quá trình tiếp thu.

Viết Hảo