Đà Nẵng: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng trở lại

Khánh Hồng

(Dân trí) - Trong ngày 28/7, cả TP Đà Nẵng ghi nhận thêm 202 ca nhiễm SARS-CoV-2; trong đó, riêng tại phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) ghi nhận 48 ca.

Chiều 27/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 202 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Trong số các ca nhiễm mới, có 93 ca cách ly tập trung, 43 ca cách ly tạm thời tại nhà, 55 ca trong khu phong tỏa và 11 ca cộng đồng.

Đà Nẵng: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng trở lại - 1

Tuyến đường Trần Cao Vân (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) ghi nhận nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Trong ngày, quận Thanh Khê ghi nhận số ca nhiễm mới nhiều nhất với 72 ca. Đáng chú ý, riêng tại phường Tam Thuận ghi nhận đến 48 ca, trong đó 40 ca ở các kiệt 158, 244, 246, 236, 254 và 268 đường Trần Cao Vân.

Các quận, huyện còn lại ghi nhận số ca nhiễm mới gồm: Hải Châu 61 ca, quận Cẩm Lệ 38 ca, Liên Chiểu 7 ca, Sơn Trà 10 ca, Hòa Vang 12 ca và quận Ngũ Hành Sơn 2 ca.

Đà Nẵng: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng trở lại - 2

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đi kiểm tra thực tế tại kiệt 236 Trần Cao Vân.

Trong 11 ca cộng đồng, có 8 trường hợp có triệu chứng đến khám và xét nghiệm tại cơ sở y tế; 3 ca cộng đồng còn lại được phát hiện khi lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình tại quận Hải Châu.

Chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường ghi nhận 104 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày. Tính đến hiện tại, chuỗi lây nhiễm này đã có 1.302 ca mắc; trong đó 234 tiểu thương, 49 người đi chợ và 1.019 F1, F liên quan đến các ca mắc trước đó.

Đà Nẵng: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng trở lại - 3

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao đổi với lãnh đạo phường Tam Thuận về biện pháp phòng chống dịch, nhằm sớm khống chế dịch bệnh.

Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đi kiểm tra thực tế tại "điểm nóng" phường Tam Thuận. Ông Quảng đề nghị ngành y tế quận Thanh Khê và phường Tam Thuận phải tập trung khống chế, ngăn chặn dịch lây lan lại các kiệt trên đường Trần Cao Vân.

Ông Quảng cũng yêu cầu ngành y tế địa phương ngoài xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, cần xét nghiệm test nhanh hàng ngày cho người dân trong khu phong tỏa ở khu vực này.

Theo ông Quảng, khu vực phát sinh các ca nhiễm mới có nhiều đường ngang, ngõ tắt, khó quan sát nên đề nghị quận bố trí các camera di động để tăng cường kiểm soát.

Tính từ 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 3.657 ca mắc Covid-19. Riêng trong ngày 26/8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 144 ca nhiễm SARS-CoV-2.