Đà Nẵng: Không có tử vong mẹ trong năm 2014

(Dân trí) - Năm 2014, chất lượng dân số ngày một được nâng cao, trong đó không có tử vong mẹ, các tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5, dưới 1 và tỷ lệ sinh dinh dưỡng trẻ em đều giảm so với năm 2013.

Chiều 26/12, Ban chỉ đạp công tác dân số - kế hoạch hóa gia đinh Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, năm 2014, Đà Nẵng đã đạt được các mục tiêu: giảm tỷ suất sinh thô là 0,2%, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,5% so với năm 2013; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 10% (1,415 bà mẹ); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh là 25% (3.537 trẻ sơ sinh); tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh 0,4%; số người thực hiện biện pháp tránh thai 39.030 người…

Cũng trong năm 2014, chất lượng dân số ngày một được nâng cao, trong đó không có tử vong mẹ, các tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5, dưới 1 và tỷ lệ sinh dinh dưỡng trẻ em đều giảm so với năm 2013.

Trong năm 2015, Đà Nẵng đặt chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh thô là 0,15%;  giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,5% so với năm 2014;  tỷ lệ sàng lọc sơ sinh là 40%; tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh 0,3%; số người thực hiện biện pháp tránh thai: 39.030 người; tiếp tục duy trì hoạt động và quản trị kho dữ liệu điện tử thành phố và quận huyện, thực hiện tốt báo cáo thống kê điện tử chuyên ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Cần Thơ: Phong trào không sinh con thứ 3 lan tỏa đến nhiều xã, phường

Ngày 26/12 Chi cục Dân số - KHHGĐ TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỉ niệm ngày Dân số Việt Nam. Tại buổi lễ lãnh đạo UBND TP Cần Thơ trao 10 bằng khen cho tập thể, xã phường, đạt chuẩn không có người sinh con thứ 3 và đạt chuẩn cộng đồng năm 2014.

Qua hơn 50 năm đẩy mạnh công tác Dân số-KHHGĐ, mức sinh của Việt Nam đã giảm rõ rệt: số con bình quân từ 6,86 con giai đoạn 1965-1969 xuống còn 2,12 con năm 2013, đạt mức sinh thay thế sớm hơn 12 năm so với mục tiêu đề ra, tổng tỷ suất sinh luôn ở mức 2,1% trở xuống.

Cũng theo đánh giá của Tổng cục Dân số - KHHGĐ hiện thành phố Cần Thơ có mức sinh thấp (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chỉ sinh 1,58 con). Mô hình “Phường không có người sinh con thứ ba” tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã lan tỏa đến nhiều hộ dân trên địa bàn. Cụ thể, phường An Hòa, quận Ninh Kiều đã đạt chuẩn phường không có người sinh con thứ ba. Phường là một trong những đơn vị dẫn đầu về làm tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình của TP Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi họp mặt ông Lê Văn Tâm- Phó chủ tịch TT UBND TP Cần Thơ đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Dân số trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Ông Tâm cũng đề nghị  thời gian tới, ngành Dân số thành phố cần tập trung vào các vấn đề như: triển khai sâu rộng và có chiều sâu các hoạt động truyền thông; ngành y tế cần nâng cao chất lượng các dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản đáp ứng nhu cầu cầu của người dân…

Khánh Hồng  - Phạm Tâm