Đà Nẵng gỡ lệnh phong tỏa Trung tâm y tế quận Hải Châu

Khánh Hồng Quốc Triều

(Dân trí) - Vào lúc 16h30 ngày 19/8, Trung tâm y tế quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã được gỡ lệnh phong tỏa sau 14 ngày “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Sau khi cánh cửa được mở ra, toàn thể cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm cùng các bệnh nhân bước ra bên ngoài trong niềm vui hân hoan.

Trung tâm y tế quận Hải Châu cũng bắt đầu nhận bệnh nhân cấp cứu từ sau 16h30 và bắt đầu tiếp nhận các bệnh nhân đến khám và điều trị từ sáng mai, 20/8.

Đà Nẵng gỡ lệnh phong tỏa Trung tâm y tế quận Hải Châu - 1
Đà Nẵng gỡ lệnh phong tỏa Trung tâm y tế quận Hải Châu - 2

Cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm y tế quận Hải Châu và các bệnh nhân vui mừng vì được gỡ lệnh phong tỏa

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Việt, Phó Giám đốc Trung tâm y tế quận Hải Châu cho biết, Trung tâm có 300 cán bộ, nhân viên y tế. Khi có lệnh phong tỏa, Trung tâm đã xin ý kiến chỉ đạo của quận, giải phóng một nửa nhân viên y tế đến nơi cách ly tập trung để ngăn ngừa sự lây lan trong đội ngũ y bác sĩ. Chiều nay gỡ phong tỏa Trung tâm cũng gỡ phong tỏa tại địa điểm cách ly trên. Ngày mai, toàn bộ nhân viên y tế của Trung tâm sẽ trở lại công việc của mình.

Đà Nẵng gỡ lệnh phong tỏa Trung tâm y tế quận Hải Châu - 3

Hai mẹ con sản phụ được về nhà sau thời gian cách ly ở bệnh viện

“Chúng tôi mong chờ ngày này đã lâu rồi. Cảm xúc của tôi cũng như toàn thể anh em trong cơ quan rất là vui. Chúng tôi rất mong được trở lại để "chia lửa" với các bệnh viện bạn, đặc biệt là Bệnh viện Đà Nẵng vì lượng bệnh nhân trên địa bàn quận Hải Châu và TP Đà Nẵng rất đông”.

Đà Nẵng gỡ lệnh phong tỏa Trung tâm y tế quận Hải Châu - 4

Lãnh đạo Trung tâm y tế quận Hải Châu cảm ơn các lực lượng đã trực chốt tại bệnh viện những ngày qua

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng có văn bản yêu cầu áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ, người nhà người bệnh của Trung tâm Y tế quận Hải Châu. Thời gian áp dụng cách ly là 14 ngày, từ 12h ngày 5/8 đến 12h ngày 19/8.

Quảng Ngãi: Bệnh nhân 621 xuất viện, 11 ngày không có ca mắc Covid-19 mới

Sau 18 ngày điều trị, bệnh nhân 621 đã có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân thứ 3 trong số 6 bệnh nhân mắc Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi đã được điều trị khỏi.
Đà Nẵng gỡ lệnh phong tỏa Trung tâm y tế quận Hải Châu - 5
Bệnh nhân 621 đã được điều trị khỏi Covid-19

Các bệnh nhân 590, 786 và 787 vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Ngãi.

Tính từ ca mắc Covid-19 thứ 6 được ghi nhận, tỉnh Quảng Ngãi đã trải qua 11 ngày liên tiếp không xuất hiện ca bệnh mới. Toàn tỉnh có 846 người đang cách ly tập trung, trên 8.900 người thực hiện cách ly tại nhà.

Ngoài việc nỗ lực phòng chống dịch, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành lập danh sách và xây dựng phương án đón 600 công dân Quảng Ngãi đang ở Đà Nẵng, Quảng Nam có nguyện vọng về địa phương.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ bố trí xe đón công dân người Quảng Ngãi về quê. Những công dân này sẽ được cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định.