Bạc Liêu:

Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim

(Dân trí) - Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại của bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị vật nhọn đâm thủng tim.

Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.
Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, tối ngày 21/6, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân tên Huỳnh Văn Đẳng (20 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) trong tình trạng mất máu, huyết áp bằng 0.

Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân không chỉ bị đâm thủng tim mà còn thủng thất trái và đứt lìa một số xương sườn, máu chảy rất nhiều trong lồng ngực.

Các bác sĩ đã mất khoảng 2 giờ để khâu vết thương tim, nối xương sườn và thực hiện một số biện pháp khác mới cứu sống được bệnh nhân.

Theo các y, bác sĩ của bệnh viện, đây là một trường hợp rất hiếm gặp và thường tử vong trước khi nhập viện.

H.H