Cuốc trúng bom, 1 thanh niên phải cắt bỏ tay

(Dân trí) - Chiều 18/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa tiến hành cấp cứu cắt bỏ 1/3 dưới cẳng tay phải cho một nạn nhân do bị tai nạn bom, mìn. Nạn nhân là anh Hồ Lây (21 tuổi, trú tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Sức khỏe của nạn nhân đã dần hồi phục và đang được điều trị tại Bệnh viện
Sức khỏe của nạn nhân đã dần hồi phục và đang được điều trị tại Bệnh viện

Trước đó, vào ngày 15/4, anh Lây đi rẫy đào hố trồng cà phê, không may cuốc trúng bom và bị thương nặng. Ngay sau đó, người thân đã đưa anh vào sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa. Chiều cùng ngày, nạn nhân được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng bàn tay bị nát hoàn toàn, cổ tay phải, đùi, cẳng chân phải bị thương tích nặng.

Qua thăm khám, các bác sĩ tại Bệnh viện này đã tiến hành cấp cứu cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay phải, cắt lọc vết thương phần mềm cho nạn nhân.

Bác sĩ Trương Xuân Nhuận, Phó Giám đốc, Trưởng Khoa Ngoại chấn thương bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nạn nhân Lây đang dần phục hồi sức khỏe và vẫn được các bác sĩ chăm sóc, điều trị tại khoa.

Đ. Đức