Cụ bà mang khối bướu cổ khổng lồ gần 20 năm

(Dân trí) - Sau khi sinh đứa con thứ 10 cách đây 22 năm, khối bướu cổ của cụ Đàm Thị Hoa ngày càng to lên. Khối bướu cổ chèn ép khiến cụ luôn khó thở, ăn kém, ho nhiều… nhưng nhà nghèo, cụ không có điều kiện đi khám bệnh.

Bác sĩ khám bướu cổ cho cụ Đàm Thị Hoa. Ảnh: H.Hải
Bác sĩ khám bướu cổ cho cụ Đàm Thị Hoa. Ảnh: H.Hải

Tại buổi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí do Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam và Đoàn thanh niên BV Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức tại địa phương (xã Vĩnh Tiền, Tân Sơn, Phú Thọ) hôm 3/8, khi cụ Hoa đến, các bác sĩ đều rất quan tâm bởi bà mang khối bướu cổ to khổng lồ.

Cụ Hoa cho biết, cụ đã bị bướu cổ từ cách đây hơn 20 năm. Từ sau khi sinh đứa con thứ 10, khối bướu cổ ngày càng to lên, nhưng cụ cũng không có điều kiện đi khám. Hơn nữa, thấy nó to lên nhưng mọi sinh hoạt, ăn uống vẫn bình thường, cộng với đi lại khó khăn nên cụ cũng không nghĩ đến việc đi khám.

Thời gian gần đây khối bướu cổ tiếp tục to lên, chèn khép khiến cụ luôn cảm thấy khó thở (đặc biệt là khi nằm xuống) khiến cả đêm không ngủ được. Khối u cũng gây tình trạng đau, khó nuốt, khản tiếng… nên con cháu đã đưa cụ đến bệnh viện tỉnh khám. Tuy nhiên vì tuổi cao, sức yếu các bác sĩ đã không thể phẫu thuật lấy bướu cổ khổng lồ cho cụ Hoa.
 
Khối bướu cổ ngày càng lớn lên, chèn ép khiến cụ khó thở, ăn uống khó, nói khản... Ảnh: H.Hải
Khối bướu cổ ngày càng lớn lên, chèn ép khiến cụ khó thở, ăn uống khó, nói khản... Ảnh: H.Hải

Bác sĩ Nguyễn Đức Luân, thành viên đoàn bác sĩ tình nguyện, cho biết cụ Hoa bị bướu cổ độ IV- lớn nhất theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới. Khối u này có thể tiếp tục to lên gây chèn ép, xâm lấn các dây thần kinh gây lên tình trạng khó thở, khó nuốt.

Bình thường, với khối bướu cổ tương tự hoàn toàn có thể phẫu thuật, giải phóng khối bướu cho người bệnh. Tuy nhiên, cụ Hoa đã rất cao tuổi (83 tuổi) nên không thể chỉ định phẫu thuật vì phẫu thuật ở độ tuổi này rất nguy hiểm, bệnh nhân phải chấp nhận sống chung với bướu cổ suốt đời.

Các bác sĩ đã cấp thuốc miễn phí cho cụ Hoa, hướng dẫn cụ cách ăn uống để hạn chế sự phát triển và những trở ngại của cục bưới đối với sinh hoạt hàng ngày của cụ.

Bác sĩ Hàn Viết Trung, Phó Bí thư Đoàn thanh niên BV Bạch Mai cho biết, đợt khám bệnh tình nguyện trong ngày 3/8 đã khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 bà con tại xã Vĩnh Tiền và một số xã lân cận thuộc huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. 

Tú Anh