Bạc Liêu:

Công an điều tra vụ thai phụ tử vong khi chờ mổ bắt con

(Dân trí) - Ngày 4/6, tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, liên quan đến cái chết của thai phụ Khưu Thị Kiều Vân, cơ quan công an địa phương đang điều tra xử lý.

Sáng ngày 4/6, Đại tá Ngô Thành Thật- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết, công an tỉnh đã chuyển hồ sơ liên quan đến cái chết của sản phụ Khưu Thị Kiều Vân đến Công an TP.Bạc Liêu để xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công an TP.Bạc Liêu, xác nhận, cơ quan công an thành phố đã nhận được hồ sơ của thai phụ Kiều Vân. "Công an sẽ xem xét điều tra có hay không dấu hiệu hình sự liên quan trong vụ việc này", Đại tá Chung nói.

Khu vực cấp cứu sản BVĐK Bạc Liêu- nơi sản phụ Vân tử vong trong khi chờ mổ bắt con.
Khu vực cấp cứu sản BVĐK Bạc Liêu- nơi sản phụ Vân tử vong trong khi chờ mổ bắt con.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, sáng ngày 22/4, thai phụ Khưu Thị Kiều Vân (39 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) được người nhà đưa vào BVĐK tỉnh Bạc Liêu để chờ sinh. Đến khoảng 15h chiều, chị Vân vẫn nằm ở phòng chờ.

Đến 18h cùng ngày, khi chị Vân kêu đau bụng dữ dội mới được nữ hộ sinh của bệnh viện hướng dẫn người nhà đưa vào phòng mổ. Tuy nhiên, đến hơn 21h thì y, bác sĩ bệnh viện cho biết chị Vân đã tử vong cùng thai nhi chưa được sinh ra.

Người nhà chị Vân bức xúc cho rằng, chị Vân tử vong là do sự tắc trách của y, bác sĩ bệnh viện khi để chị Vân chờ quá lâu. Do đó, gia đình đã đề nghị các ngành chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của ê kíp y, bác sĩ có liên quan.

Chờ đợi quá lâu nhưng không có kết quả nguyên nhân vụ việc, sáng ngày 25/5, người nhà của sản phụ Vân đã mang di ảnh chị Vân kéo đến ngay trước cổng BVĐK tỉnh Bạc Liêu với yêu cầu sớm làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ Vân. Cho đến khoảng 13h chiều cùng ngày, sau khi được phía bệnh viện vận động, thuyết phục, người nhà của sản phụ Vân mới giải tán trở về.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh đưa đi giám định y khoa. Kết quả cho thấy, sản phụ Kiều Vân tử vong do thuyên tắc ối và đây là một tai biến sản khoa.

Trong khi đó, phía gia đình sản phụ Vân một mực khẳng định, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do phía BVĐK Bạc Liêu đã mổ chậm cho sản phụ Vân. Trong đó, một số y, bác sĩ trong kíp trực ngày sản phụ Vân vào sinh con đã quá tắc trách.

Người nhà chị Vân cũng cho biết, trước khi mổ có đưa cho bác sĩ Hồng Thị Phương Lan (Trưởng Khoa Sản) 1 triệu đồng và bác sĩ Lan có hứa là sẽ trực tiếp mổ cho chị Vân. Tuy nhiên, chờ mãi cho đến 18h nhưng chị Vân vẫn chưa được mổ. Gia đình có liên hệ với bác sĩ Lan nhưng bà Lan cứ nói không sao đâu. Lúc này, chị Vân ra huyết nhiều và tử vong không lâu sau đó.

Sau đó, bác sĩ Lan có nói là “không giúp mổ được cho chị Vân” nên trả lại 1 triệu đồng, nhưng gia đình không nhận. Phía gia đình sản phụ Vân đề nghị cơ quan công an vào cuộc, điều tra xử lý hình sự bác sĩ Lan và lãnh đạo BVĐK Bạc Liêu.

G.H.Y