1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Có kẻ muốn chơi… trốn tìm

(Dân trí) - Mình rất lo lắng vì đầu “tí” không ở bên ngoài mà lại thụt vào trong. Rồi ngực mình lại hơi bé. Có cách nào làm cho nó bình thường như các bạn khác không?

Con gái mang theo nhiều rắc rối về giới tính có lẽ bởi các bạn là “phái đẹp”. Chả thế mà các bệnh viện phụ sản mọc lên khắp nơi, lúc nào cũng đông nghẹt, trong khi chúng ta chưa có một bệnh viện nào dành riêng cho nam giới.

 

Trong những nét đẹp của con gái, các bạn chú ý nhiều đến bộ ngực. Nào có phải là nó hơi bé, hơi to, hơi mềm, hơi sệ… Có bạn còn mất ăn mất ngủ khi soi gương, quay đi quay lại, nghiêng nghiêng, nghé nghé rồi nhận ra rằng: hình như, có lẽ, chắc là… hai nhũ hoa không đúc chung một khuôn nên bên này bé hơn bên kia một chút. Tiếp đến là đầu “ti” sao nó to thế hoặc bé thế. Một số bạn như bạn Th.H của chúng ta lại mất ăn mất ngủ vì cái “núm chũm cau” không chịu “thò ra” ngoài mà lại khiêm tốn “tụt” vào bên trong. Bạn tức chí tra tấn bằng cách tự “nắn” hay “hóp” thì nó buộc phải “chạy” ra. Xong cuộc “dạy dỗ”, nó trêu ngươi bạn lại “nấp” vào chỗ cũ. Bạn mà tâm sự với bạn gái thân nhất sẽ được người đó trợn mắt lên mà rằng: cậu bị thế chỉ có nước… đi mổ sớm kẻo sau này lấy chống, có em bé lại phải đi mua một mớ bình sữa. Nghe xong ai mà chả mất ăn mất ngủ.

 

Nhũ hoa được cấu tạo như thế nào?

 

Chúng bao gồm khoảng 15 – 25 thùy. Mỗi thùy có những khoang sinh sữa, các ống dẫn sữa hình cành cây nối thẳng ra đầu “ti”. Bạn cứ nhìn kỹ, đầu “tí” không phải là một nụ thịt mà chứa đựng nhiều ống dẫn sữa, mắt thường cũng nhìn thấy. Ngoài các thùy sinh sữa, nhũ hoa chứa mô liên kết và mỡ. Mỡ góp phần quan trọng tạo dáng cho nhũ hoa khiến nó mịn màng và có kích thước nhất định.

 

Có phải nhũ hoa cũng di truyền?

 

Đúng vậy, bạn thừa hưởng những nét cơ bản về nhũ hoa của mẹ nhưng có giống nhau hoàn toàn không? Thưa không, bởi còn lệ thuộc vào sự phát triển của bạn khi dậy thì nên không thể và chưa bao giờ bạn “kế thừa” được 100%.

 

Có phải đầu “tí” chứa nhiều dây thần kinh?

 

Đúng quá, cực nhiều. Đây là bộ phận nhạy cảm với những đụng chạm từ “đối phương”. Bạn ngồi trong lớp mà có kẻ giả bộ nhoài người qua mượn compa, thước để mà “chạm” vào ngực thì bạn có cảm giác như luồng điện cao thế “xẹt” qua.

 

Em vẫn thắc mắc tại sao nhũ hoa ở trên ngực mà lại được xếp vào bộ phận sinh dục?

 

Nhiều người khi nghe bạn hỏi chắc cũng “ồ” lên như vậy. Bạn có thấy 2 nhũ hoa được “mọc” ra khi chúng ta chuẩn bị có kinh, chúng lớn lên, căng ttòn khi bạn trở thành thiếu nữ. Chúng to ra, bé đi lên xuống theo chu kỳ kinh, đúng không nào? Bởi chúng chịu sự điều khiển của hormone buồng trứng, hormone tuyến yên. Nhũ hoa đặc biệt nhạy với những xúc cảm tình yêu. Nó lại là hai bình sữa vô trùng, đủ ấm và giàu chất dinh dưỡng, nhiều kháng thể cho em bé bú.

 

Hèn gì tụi con trai cứ tò mò, để ý bộ ngực của con gái.

 

Họ tò mò, bị hấp dẫn bởi bộ ngực của chúng ta bởi họ… không có. Thật ra, cấu trúc của các tuyến sinh sữa cũng không khác biệt nhiều so với tuyến mồ hôi. Nếu như đàn ông, con trai mà biết điều này thì họ sẽ vô cùng thất vọng bởi họ đã mất ngủ, bị thu hút, đã tốn bao nhiêu giấy mực vì 2 cái tuyến mồ hôi khổng lồ này.

 

Tất nhiên, bạn yên tâm là tuyến sữa sẽ lấy protein, glucose, các nguyên tố vi lượng để chế tạo sữa chứ không phải em bé bị “xơi” cái món mồ hôi đâu.

 

Có phải cho em bé bú xong là nhũ hoa “sệ” xuống?

 

Điều này thì đúng. Các thùy căng ra chứa sữa đẩy da bọc nhũ hoa cũng căng tối đa. Khi nhiệm vụ cho con bú của bà mẹ đã hoàn tất, da thừa sẽ làm cho nhũ hoa không căng mà “chùng” xuống, cái mà bạn gọi là sệ. Đạn ông, con trai cũng chưa ai bảo như thế là “xấu” chỉ có phe ta cứ siêu tưởng để mà áy náy, nhiều chị còn “cắt tiêu chuẩn” của bé để bé phải nhờ vào… con bò.

 

Trở lại vấn đề của bạn, việc “trốn tìm” của đầu “tí” nên giải quyết như thế nào? Bạn dùng một áo ngực ôm vùng chung quanh nhưng lại khoét một lỗ tròn, rộng vừa với núm “tí”. Mình là vậy để “nó” yên tâm “thò” mặt ra ngoài mà vẫn kín đáo. Cứ mặc áo ngực như thế cả năm bạn mới có cơ may đẩy được “nó” ra đúng vị trí.

 

Còn phẫu thuật? Chả nên đâu bạn ạ. Cuộc phẫu thuật sẽ cắt cứa vào các ống dẫn sữa làm sau này hai nhũ hoa sẽ không làm việc cho em bé bú được.

 

Bạn mà cứ cương quyết đòi làm phẫu thuật thì các bác sĩ sẽ tạo hình bằng mỡ, cho đầu “tí” nhô hẳn ra ngoài. Rồi muốn cho chúng “bụ” ra theo ý bạn lại phải đặt vào ngực hai bịch nước muối. “Đeo” 2 bịch nước muối đâu có thích thú gì. Để cải thiện việc “nhỏ quá”, bạn có thể tập luyện. Để kẻ trốn tìm lộ mặt, bạn dùng áo ngực mà “uốn nắn” chúng. Chúc bạn thành công và hết buồn.

 

Liên Hà

Chuyên san Trí Tri