Chán ăn do rượu?

Do đặc thù công việc nên tôi thường xuyên phải đi tiếp khách uống nhiều rượu bia nên tôi ít khi được ăn uống đầy đủ, đúng giờ. Dạo này tôi rất chán ăn, lại hay táo bón. Xin hỏi bác sĩ bệnh của tôi là do đâu và tôi cần phải làm gì? Trần Tuấn Anh (Hà Nội)

Theo như lời anh kể thì anh hay phải đi tiếp khách và uống nhiều rượu bia thường xuyên thì đây là điều rất không có lợi cho sức khỏe. Trong trường hợp uống nhiều rượu bia trong thời gian dài có thể gây ra viêm gan, xơ gan.

Những người mắc sẵn bệnh gan nếu uống nhiều rượu bia sẽ làm bệnh nặng hơn làm người bệnh mệt mỏi, chán ăn.

Còn về chứng táo bón, đây chỉ là triệu chứng do nhiều nguyên nhân gây ra, xuất hiện trong các bệnh: hội chứng ruột kích thích, chuyển hóa, bệnh lý thần kinh tại cơ quan ruột, bệnh lý thần kinh trung ương... hoặc có thể chế độ ăn hằng ngày quá nghèo chất xơ, ít nước.

Chính vì vậy anh nên đến chuyên khoa tiêu hóa để được làm xét nghiệm, khám, tư vấn để phát hiện bệnh và điều trị sớm.

Trước mắt anh nên hạn chế tối đa việc sử dụng bia rượu, bệnh có thể sẽ được cải thiện hơn.

Theo BS. Vũ Trường Khanh

Sức khỏe & Đời sống