Đồng Nai:

Cán bộ thú y lập khống giấy kiểm dịch cho thương lái

(Dân trí) - Bà Lý khai nhận 5 bộ hồ sơ kiểm dịch lập khống là do 2 cán bộ trạm thú y huyện Tân Phú (trong đó có 1 người là chồng bà Lý) đưa cho bà để giao cho những người mua bán heo (lợn).

Ngày 25/8, ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này hiện đang phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ trường hợp 2 cán bộ Thú y nhân viên kiểm dịch trạm Thú y huyện Tân Phú có hành vi giao giấy kiểm dịch khống và dây niêm phong không đúng quy định.

Trước đó, vào ngày 21/8, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) phát hiện Lữ Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy chở bà Bùi Thị Lý (56 tuổi, ngụ tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú) mang giỏ xách chứa 5 bộ hồ sơ kiểm dịch động vật đã ghi và ký khống, 1 con dấu khắc chữ “đã kiểm tra” của Chi cục Thú ý tỉnh Đồng Nai và 11 dây niêm phong.

Bước đầu, tại cơ quan công an, bà Lý khai nhận hồ sơ kiểm dịch nói trên do hai cán bộ Trạm Thú y huyện Tân Phú là ông Đặng Quốc Soa (chồng bà Lý) và ông Nguyễn Việt Tuấn lập khống, rồi nhờ bà Lý giao cho các đối tượng mua bán heo để vận chuyển đi các nơi tiêu thụ.

Vĩnh Thủy