Cách ly hơn 400 công dân từ các vùng có dịch nước ngoài trở về

(Dân trí) - Tại Thái Bình và Hoà Bình hiện cách ly 438 công dân từ các vùng có dịch nước ngoài trở về.

Theo thống kê, đến ngày 3/3, tại 2 khu cách ly tập trung của tỉnh Thái Bình gồm Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 568 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình đang tiến hành cách lý 278 trường hợp từ vùng có dịch nước ngoài trở về Việt Nam.

Tại khu vực cách ly của Trường Quân sự tỉnh hiện có 177 công dân được theo dõi và cách ly. Trong số đó có 4 trẻ em dưới 10 tuổi và một phụ nữ đang mang thai. Còn tại khu vực cách ly của Trung đoàn 568, tối ngày 2/3 đã tiếp nhận 101 công dân Việt Nam trở về từ các vùng có dịch.

Cách ly hơn 400 công dân từ các vùng có dịch nước ngoài trở về - 1

Các công dân từ nước ngoài trở về được đón về khu vực cách ly tập trung

Tất cả các công dân đều được thực hiện khám, đo thân nhiệt, được cấp phát các vật dụng cần thiết khác như kem đánh răng, nước sát khuẩn, khẩu trang, thực phẩm ăn đêm sau đó phân loại từng trường hợp bố trí phòng hợp lý để công dân được nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài.

Tại khu vực cách ly, ngành y tế đã huy động gần 30 cán bộ, y, bác sỹ trực, mỗi người được phân công nhiệm vụ cụ thể theo quy trình. Công tác tổng vệ sinh môi trường, phun thuốc tiêu độc, khử trùng, chuẩn bị thuốc men, vật tư hóa chất, nước sát trùng, máy đo thân nhiệt được triển khai và tiến hành rất nhanh.

Ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình thông tin, ngoài các trường hợp cách ly tập trung, một bé gái 8 tháng tuổi trở về từ Hàn Quốc vào đêm ngày 1/3, hiện đang được chăm sóc sức khỏe y tế tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, sức khỏe bé bình thường, ăn ngủ  tốt.

Lãnh đạo các cơ quan ban ngành, sở y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình đã chia sẻ, thông tin với các công dân đã giúp họ nắm rõ tình hình dịch, sự cần thiết của việc cách ly tối thiểu 14 ngày.

Hiện tại, qua theo dõi, kiểm tra y tế các công dân đang thực hiện cách ly tại hai đơn vị này chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm Covid-19.

Hòa Bình cách ly 106 công dân về từ Hàn Quốc

Một trường hợp về từ vùng dịch Deagu Hàn Quốc có biểu hiện ho, đã được cách ly tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Ngày 4/3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình phối hợp với Sở Y tế đã tiến hành đón nhận và cách ly 106 công dân về từ Hàn Quốc. 

Cách ly hơn 400 công dân từ các vùng có dịch nước ngoài trở về - 2

Địa điểm cách ly tập trung tại Trường Quân sự thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình. Các công dân về từ Hàn Quốc đã được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bố trí chu đáo, đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, phương án đảm bảo ăn ở, sinh hoạt cấp phát khẩu trang, nước rửa tay, tờ rơi truyền thông; được khám sàng lọc và bố trí nơi ở theo từng khu vực cho người cách ly.

Hàng ngày, những người đang cách ly tại đây sẽ được theo dõi sức khỏe thường xuyên, đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Nếu có diễn biến bất thường sẽ được chuyển sang khám, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đáng lưu ý, sáng nay ngày 4/3, có 1 trường hợp về từ vùng dịch Deagu Hàn Quốc có biểu hiện ho, ngay lập tức đã được chuyển ngay sang cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. hiện bệnh nhân đang được điều trị và theo dõi tại Khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Đức Văn - Đàm Quang