Ca tử vong TPHCM giảm sâu, ổ dịch bệnh viện Việt Đức phức tạp

Thế Anh

(Dân trí) - TPHCM tiếp tục có số bệnh nhân xuất viện cao hơn số bệnh nhân nhập viện. Cụ thể, trong vòng 24 giờ, thành phố có 2.886 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện và 2.046 người mắc Covid-19 cần nhập viện.

Tính từ 17h ngày 30/9 đến 17h ngày 01/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 6.957 ca nhiễm mới, trong đó TPHCM có 3.670 trường hợp, giảm 702 ca so với hôm qua.

TPHCM ban hành chỉ thị mới, cho mở lại nhiều dịch vụ kinh doanh

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành Chỉ thị số 18 của TPHCM về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ca tử vong TPHCM giảm sâu, ổ dịch bệnh viện Việt Đức phức tạp - 1

Một số dịch vụ tại TPHCM đã được mở lại từ sáng nay (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, TPHCM đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, tích cực Nghị quyết 86 của Chính phủ và Nghị quyết 05 của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 8.

Qua đó, công tác phòng, chống dịch của đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, hệ thống y tế được tăng cường, củng cố; số ca nhập viện, chuyển nặng và tử vong liên tục giảm; tỷ lệ tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% được tiêm mũi một và trên 45% được tiêm mũi 2; một số hoạt động thí điểm phục hồi kinh tế - xã hội tại quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi đảm bảo an toàn; ý thức của người dân và doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch được nâng cao.

Theo Chỉ thị mới của TPHCM, từ 18h ngày 30/9, TPHCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh.

Xem thêm: TPHCM ban hành chỉ thị mới, cho mở lại nhiều dịch vụ kinh doanh 

Ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM tiếp tục giảm sâu

Chiều 1/10, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo định kỳ nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra trong thời điểm, thành phố bắt đầu nới lỏng việc giãn cách, từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19, thông tin trong ngày 30/9, thành phố ghi nhận thêm 7.789 trường hợp mắc Covid-19 mới được công bố.

Ca tử vong TPHCM giảm sâu, ổ dịch bệnh viện Việt Đức phức tạp - 2

Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM, công bố những chỉ số về tình hình dịch bệnh (Ảnh: Quang Huy).

Thành phố tiếp tục có số bệnh nhân xuất viện cao hơn số bệnh nhân nhập viện. Cụ thể, trong vòng 24 giờ, thành phố có 2.886 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện và 2.046 người mắc Covid-19 cần nhập viện.

Đặc biệt, sau quãng thời gian dài nỗ lực kéo giảm số ca tử vong bằng nhiều biện pháp, số F0 tử vong trên địa bàn đã giảm xuống dưới mức 100 ca/ngày. Cụ thể, trong ngày 30/9, thành phố có 96 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

"Những con số trên thể hiện sự nỗ lực của thành phố và ngành y trong việc cố gắng từng bước kiểm soát dịch bệnh. Số ca nặng, ca tử vong trên địa bàn đã được kéo giảm sâu sau một thời gian dài", ông Phạm Đức Hải đánh giá.

Tính đến nay, thành phố có 32.885 người mắc Covid-19 cần điều trị, đạt mức thấp so với cả quãng thời gian dài trước đó. Trong đó, 1.568 bệnh nhân nặng, cần thở máy, 20 trường hợp cần can thiệp ECMO.

Xem thêm: Ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM tiếp tục giảm sâu 

Bệnh viện Việt Đức thêm F0, rà soát được hơn 8.000 người từng đến viện

Tối 1/10, bệnh viện Việt Đức ghi nhận thêm một ca dương tính SARS-CoV-2. Như vậy, Hà Nội đã ghi nhận 3 F0 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức, trong đó có 2 ca là người nhà chăm bệnh nhân. Ngoài ra, có 5 F0 tại 3 tỉnh là Hưng Yên, Nam Định, Hà Tĩnh liên quan đến bệnh viện này.

Sáng 1/10, đoàn Cục quản lý khám, chữa bệnh cùng với đại diện Sở Y tế TP Hà Nội… đã đến làm việc với Bệnh viện Việt Đức về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ca tử vong TPHCM giảm sâu, ổ dịch bệnh viện Việt Đức phức tạp - 3

Xét nghiệm Covid-19 tại phố Phủ Doãn.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh đề nghị trước mắt Bệnh viện phối hợp với CDC Hà Nội xét nghiệm thật nhanh để xác định vùng nào là vùng xanh, vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng để có phương án chống dịch phù hợp. Trong trường hợp cần hỗ trợ xét nghiệm các đơn vị cần báo cáo để Bộ Y tế có phương án điều động đơn vị hỗ trợ.

Theo Cục trưởng Khuê, hiện nay hai vùng đỏ (khoa Tiêu hóa và Ung bướu) là nơi có trường hợp dương tính, nghi ngờ đã cách ly chặt chẽ.

Qua rà soát bước đầu xác định, từ 15/9, tại Hà Nội có 4.861 người từng đến Bệnh viện Việt Đức khám bệnh, điều trị ngoại trú hoặc điều trị nội trú đã ra viện; con số này tại các tỉnh, thành phố khác đã rà soát được là 4.001 người.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 3.982 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.608 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.374 ca.

Xem thêm: Bệnh viện Việt Đức thêm F0, rà soát được hơn 8.000 người từng đến viện