Quảng Nam:

Bỏng toàn thân vì ngậm xăng phun lửa lúc múa lân

(Dân trí) - Qua nhiều ngày điều trị, một bệnh nhân bị bỏng xăng nặng trong lúc múa lân đã qua cơn nguy kịch.

Chiều ngày 20/9, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (đóng tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết, đó là bệnh nhân N.V.Q N. (20 tuổi, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Vết bỏng trên người bệnh nhân N. (Ảnh: CTV)
Vết bỏng trên người bệnh nhân N. (Ảnh: CTV)

Theo thông tin, trước đó ngày 15/9, Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân N.V.Q N. bị bỏng nặng toàn thân do ngậm xăng trong miệng rồi phun trong lúc múa lân.

Sau khi tiếp nhận, các y, bác sĩ đã tiến hành cấp cứu bệnh nhân N. Theo đó, bệnh nhân N. bị bỏng cấp độ 1 và 2 ở vùng lưng, bụng và hai đùi…

Sau vài ngày theo dõi điều trị tích cực bằng phương pháp chuyền dịch, chống đau, thay băng... đến nay bệnh nhân N. đã thoát khỏi nguy kịch và đang tiếp tục chăm sóc tại bệnh viện.

Công Bính