Quảng Bình:

Bom bi phát nổ, một bé gái bị thương nặng

(Dân trí) - Ngày 31/3, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, hiện đang điều trị cho một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng bụng, ngực… vì bị bom bi phát nổ.

Vào chiều ngày 29/3, em Y Minh (11 tuổi, người dân tộc Ma Coong, ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch) ra suối bắt cá. Trong lúc đang bắt cá, em phát hiện 1 vật kim loại hình tròn liền cầm lên và ném đi không ngờ đó là quả bom bi và ngay lập tức em bị thương nặng vì nó phát nổ.

Nghe tiếng nổ lớn, mọi người chạy ra, thấy nhiều mảnh kim loại găm vào người Y Minh nên đã đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng khó thở, đa vết thương vùng bụng, vết thương ngực phải.

Bom bi phát nổ, một bé gái bị thương nặng
Bé Y Minh đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Qua siêu âm và chụp phim X-quang, các bác sĩ phát hiện nhiều mảnh kim khí nằm trong người bệnh nhi, trong đó có một mảnh kim khí gây ra vết thương thấu ngực, thủng phổi, gây tràn dịch, tràn máu màng phổi, phải phẫu thuật cấp cứu để dẫn lưu máu...

 

Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hoàn, đội rà phá và xử lý bom mìn tỉnh Quảng Bình cho biết: “Tình trạng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh vẫn còn rất lớn. Bom bi là một loại bom rất nguy hiểm, bởi nó rất nhỏ gọn và khi đã hoen rỉ thì giống cục sắt rất khó nhận biết. Và những bom khác khi được thả xuống thì động vào kíp nổ mới nổ. Tuy nhiên, bom bi thì không biết được nó đã quay được bao nhiêu vòng (vì nó sẽ nổ ở khoảng 260 vòng) nên rất nguy hiểm”.

                           

  Văn Lịnh