Bộ não mạnh đến mức nào?

Trường Thịnh

(Dân trí) - Bộ não của mỗi người chỉ có thể thực hiện được một số ít chức năng hay đủ sức phát huy toàn bộ năng lực? Câu hỏi khó này đã được các nhà khoa học tại Mỹ đưa ra đáp án thuyết phục trong những nghiên cứu gần đây.

Một chủ đề đã gây tranh cãi từ rất lâu trong giới khoa học phát triển con người, đó là mỗi người khi sinh ra chỉ sở hữu một số ít tiềm năng hay có thể phát huy tất cả 10 vùng chức năng của bộ não.

Dựa trên những báo cáo của giáo sư David P.Campbell (Đại học Minnesota) và tiến sỹ tâm lý Benjamin Hardy, nhóm chuyên gia đến từ nhiều trường đại học tại Mỹ đã tiến hành nghiên cứu trong hơn 5 năm trên gần 1.000 tình nguyện viên về đề tài này.

Kết luận của cuộc nghiên cứu: Bộ não của con người có thể phát huy được sức mạnh của tất cả các vùng chức năng não bộ, nhưng mỗi vùng chức năng sẽ cần một phương pháp kích hoạt khác nhau tùy theo bản đồ gen của từng người.

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học nhận ra sự liên hệ đáng tin cậy giữa dấu vân tay và cách thức vận hành của từng thùy não. Đây là khám phá quan trọng để có thể đánh giá cách kích hoạt các vùng chức năng não bộ của con người mà không cần đến sự can thiệp của các thiết bị y học chuyên dụng.

Bộ não mạnh đến mức nào? - 1
Ứng dụng phân tích vân tay trên điện thoại.

Từ 3 mẫu vân tay gốc (Whorl, Loop, Arch) và thông qua những thuật toán được kiểm chứng cẩn thận, nhóm nghiên cứu đã thiết lập được công thức đánh giá từng vùng não bộ chỉ dựa trên dấu vân tay của mỗi người, đạt độ chính xác lên đến trên 80%.

Tại Việt Nam, một nhóm chuyên gia về nhân sự và giáo dục cũng đã nhận chuyển giao lại công thức này, và đã thử nghiệm trong hơn 3 năm qua trên nhiều nhóm tình nguyện viên tại các tỉnh thành trên cả nước. Kết quả đạt được cũng rất khả quan khi có hơn 85% người dùng đánh giá tích cực về giá trị mà nghiên cứu mang lại cho việc khám phá tính cách, tiềm năng não bộ và định hướng nghề nghiệp, nhất là cho nhóm đối tượng học sinh phổ thông.

Bộ não mạnh đến mức nào? - 2
Dự án chia sẻ về hướng nghiệp cho học sinh.

Ông Trần Ngọc Thiện - Trưởng nhóm chuyên gia tại Việt Nam - chia sẻ: "Nhóm đặt tên dự án là Vì Sao Lạ với thông điệp: Mỗi người sinh ra đều mang trong mình những sức mạnh tiềm ẩn khác nhau, chỉ cần kích hoạt đúng cách thì người đó sẽ trở nên đặc biệt, và tỏa sáng như một vì sao lạ giữa muôn vàn vì sao".

Với những nỗ lực không mệt mỏi, dự án đã vinh dự được diện kiến và nhận kỷ niệm chương từ Chủ tịch nước cũng như nhiều hiệp hội.

Tiến một bước xa hơn, nhóm đã kết hợp cùng các chuyên gia công nghệ thông tin để xây dựng phần mềm giúp người dùng chủ động tự thực hiện công thức này ngay trên điện thoại thông minh, với chi phí bản quyền chỉ 9 USD (khoảng 200.000 VNĐ). Đây là phần mềm tự động phân tích vân tay đầu tiên tại châu Á.

Các bản báo cáo phân tích vân tay được thiết kế phù hợp với lứa tuổi học sinh sinh viên, tích hợp sẵn các video tư vấn riêng biệt cho từng trường hợp, được lưu trữ trực tuyến để mỗi khi hệ thống cập nhật thì người dùng sẽ được nhận miễn phí các giá trị tăng thêm, và quan trọng nhất là người dùng có thể tự phân tích và đọc hiểu dữ liệu mà không cần bất cứ ai hỗ trợ.

Việc triển khai ứng dụng là bước đi đầu tiên trong kế hoạch chuyển giao hệ thống công nghệ giáo dục kiểu Mỹ về Việt Nam, giúp mang đến cho người Việt trẻ cơ hội khám phá và hoàn thiện bản thân hiệu quả với chi phí tiết kiệm nhất.

Bộ não mạnh đến mức nào? - 3
Dự án diện kiến và nhận kỷ niệm chương từ Chủ tịch nước.

Hiện tại, dự án đang xây dựng hệ thống cộng tác viên trên từng tỉnh thành để hoạt động chăm sóc khách hàng đạt hiệu quả cao nhất, cũng như mời gọi nhà đầu tư chung sức lan tỏa giá trị đến từng bạn trẻ. Hoạt động quan trọng này được giao cho 4 đại diện thương mại tại Việt Nam, bao gồm bà Nguyễn Thị Thao, bà Nguyễn Thị Kim Anh, bà Nguyễn Thị Hường và bà Nguyễn Thị Mận.

Dự kiến ngay trong tháng Tư này các bạn trẻ Việt Nam sẽ được tiếp cận phần mềm đặc biệt Vì Sao Lạ - ứng dụng giúp khám phá bản thân theo dấu vân tay.