Bị ung thư vòm họng vì “quan hệ” bằng miệng

(Dân trí) - Diễn viên Mỹ nổi tiếng Michael Douglas đã vừa tiết lộ nguyên nhân gây ra căn bệnh ung thư vòm họng cách đây 2 năm của mình là do quan hệ tình dục bằng miệng.

 

Bị ung thư vòm họng vì “quan hệ” bằng miệng

 

Trong một bài phỏng vấn trên tờ The Guardian (Anh), Douglas đã thừa nhận bệnh ung thư của ông là do vi rút human papilloma (HPV).

 

“Không có gì quá đặc trưng nhưng căn bệnh ung thư của tôi là do vi rút HPV, vốn trú ẩn trong vùng kín của nữ giới”, ngôi sao phim “Behind the Candelabra” giải thích.

 

Ông Douglas đã chiến đấu với căn bệnh này từ tháng 8/2010 đến 1/2011) và tin rằng đây là số phận và rồi phát hiện ra căn bệnh ung thư của mình là bệnh lây truyền qua đường tình dục.

 

Diễn viên gạo cội này đã khỏi bệnh ung thư hơn 2 năm nay và ông phải đi kiểm tra định kỳ 6 tháng/lần. “Với căn bệnh ung thư này, 95% sẽ không bị tái phát”, Douglas nói.

 

Và cho đến nay Douglas vẫn chưa bao giờ quên cảm giác khi được nghe thông báo về nguyên nhân gây ung thư.

 

Theo Quỹ ung thư đường miệng, một trong những thủ phạm gây bệnh là vi rút HPV (cụ thể là HPV16) và Douglasđã bị chứng đau răng cũng như viêm nhiễm vùng miệng suốt 9 tháng trước khi phát hiện ra mình bị ung thư.

 

Nhân Hà

Theo huffingtonpost