Hà Tĩnh:

Bị tia lửa điện phóng, một công nhân cháy đen người

(Dân trí) - Tối ngày 17/5, thông tin từ một cán bộ Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiến hành cấp cứu kịp thời một bệnh nhân bị tia lửa điện phóng gây bỏng đến 40%.

Theo đó, khoảng 18h ngày 17/5, bệnh nhân Lê Văn Hùng (26 tuổi, trú huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng bỏng rộng từ độ 1-4, nặng nhất là vùng tay và vùng mặt.

Phía bệnh viện đã nhanh chóng sơ cứu, xử lí vết thương, giảm đau, truyền dịch cho bệnh nhân.

Bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh
Bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh

Hiện tại bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng do bị thương khá nặng nên phía người nhà yêu cầu phía bệnh viện cho anh Hùng chuyển ra Hà Nội để điều trị ngay trong đêm.

Được biết anh Hùng đang làm công nhân cho một nhà thầu Trung Quốc đang thi công trong công trường Formsa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do anh Hùng bị tia lửa điện phóng vào người.

Tiến Hiệp