Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai ghép giác mạc

(Dân trí) - Sau 20 năm tạm ngưng kỹ thuật ghép giác mạc vì thiếu nguồn hiến tặng, bệnh viện Chợ Rẫy đã quyết định thực hiện trở lại kỹ thuật này. Hai bệnh nhân với cặp mắt chỉ còn phân biệt được sáng tối đã may mắn được hiến và ghép thành công tìm lại ánh sáng cuộc đời.

Ngày 31/12, thông tin từ BS Ngô Văn Hồng, Phó khoa Mắt, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tại đây vừa thực hiện liên tiếp hai cuộc ghép giác mạc cho hai bệnh nhân bị các tổn thương nặng, khiến cặp mắt mù lòa. Cả hai trường hợp trên đều nhận được nguồn giác mạc hiến tặng từ người cho chết não.

Thị lực của anh Nguyễn Văn Tuấn dần hồi phục
Thị lực của anh Nguyễn Văn Tuấn dần hồi phục

Bệnh nhân thứ nhất là anh Nguyễn Văn Tuấn (SN: 1982, ngụ tại Tuy Phong, Bình Thuận). Qua điều tra bệnh sử từ bác sĩ ghi nhận, khoảng 10 năm trước, anh Tuấn làm nghề thợ sắt, trong lúc dùng cưa cắt sắt anh đã bị bụi sắt bắn vào mắt gây thủng giác mạc, để lại sẹo lớn dày, có dính bóng sau giác mạc. 5 năm sau mắt trái của bệnh nhân loét nặng. Lo sợ con mắt còn lại sẽ không còn nhìn được nữa anh Tuấn đã vào bệnh viện Chợ Rẫy điều trị và giữ được thị lực mắt trái còn 2/10.

Bệnh nhân thứ hai là Nguyễn Văn Đông (SN: 1984 ngụ tại Lâm Hà, Lâm Đồng). Đây là trường hợp bị tổn thương dẫn đến sẹo giác mạc mắt phải từ nhỏ nhưng mắt bên trái còn tốt. Cả hai bệnh nhân trên đã đăng ký trong danh sách chờ ghép tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ Ngô Văn Hồng đang kiểm tra thị lực cho anh Nguyễn Văn Đông
Bác sĩ Ngô Văn Hồng đang kiểm tra thị lực cho anh Nguyễn Văn Đông

Cuối tháng 12, đơn vị điều phối ghép tạng, bệnh viện Chợ Rẫy liên tiếp được 2 bệnh nhân hiến đa tạng và giác mạc. Tuy nhiên, một trường hợp bị viêm gan siêu vi nên không lấy được giác mạc. Cặp giác mạc của bệnh nhân còn lại đã được lấy thành công. Trong 2 ngày 25/12 và 29/12 ê kíp các bác sĩ tại bệnh viện đã thực hiện thành công cuộc ghép cho cả hai bệnh nhân trên. Riêng bệnh nhân Nguyễn Văn Tuấn do hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo nên đã được Ban giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy miễn toàn bộ viện phí cho cuộc ghép giác mạc này.

BS Ngô Văn Hồng cho biết, sau ghép giác mạc bệnh nhân Tuấn bước đầu thị lực phục hồi được 1/10. Do bệnh nhân bị đục thủy tinh thể nên cần phải tiếp tục theo dõi để có hướng điều trị phù hợp. Còn bệnh nhân Đông vẫn đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi quá trình phục hồi thị lực.

Vân Sơn