Bệnh đậu mùa khỉ lan ra trên 30 nước, hơn 550 ca mắc

Nam Phương

(Dân trí) - Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng sự xuất hiện đột ngột của bệnh đậu mùa khỉ ở nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy virus đã lây lan mà không bị phát hiện trong một thời gian.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận hơn 550 trường hợp mắc bệnh đậu mùa ở khỉ trên 30 quốc gia. Virus gây bệnh đang tiếp tục lây lan trên toàn cầu, theo CNBC.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết sự xuất hiện đột ngột của bệnh đậu mùa khỉ ở nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy virus đã lây lan mà không bị phát hiện trong một thời gian bên ngoài các quốc gia Tây Phi và Trung Phi.

Theo Tiến sĩ Rosamund Lewis, chuyên gia của WHO virus có thể đã lây truyền trong nhiều tháng hoặc nhiều năm mặc dù các cuộc điều tra đang diễn ra và chưa có câu trả lời rõ ràng.

Bệnh đậu mùa khỉ lan ra trên 30 nước, hơn 550 ca mắc - 1

"Chúng tôi thực sự không biết liệu đã quá muộn để kiềm chế hay chưa. Điều mà WHO và tất cả các quốc gia thành viên đang cố gắng làm là ngăn chặn sự lây lan về sau" TS Lewis nói trong cuộc họp báo ở Geneva mới đây.

Theo bà, việc theo dõi tiếp xúc và cách ly những bệnh nhân bị bệnh đậu mùa khỉ là rất quan trọng để ngăn chặn sự lây lan.

Tổng Giám đốc WHO Tedros cũng cho biết hầu hết các trường hợp được báo cáo là do những người đàn ông đi khám tại các phòng khám sức khỏe tình dục sau khi họ quan hệ tình dục với những người đàn ông khác và xuất hiện các triệu chứng. Dù vậy, ông nhấn mạnh rằng bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ khi tiếp xúc gần gũi.

Vì thế, ông kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát để xác định các trường hợp mắc bệnh trên diện rộng, đồng thời chống lại sự kỳ thị.

Các triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ thường tự hết, mặc dù bệnh có thể diễn biến nặng trong một số trường hợp. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo do các đợt bùng phát hiện tại ở Bắc Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, bệnh đậu khỉ cũng chưa lây lan trong các nhóm dân cư dễ bị tổn thương hơn như phụ nữ mang thai và trẻ em.

Tuy nhiên, WHO đã theo dõi bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi trong 5 thập kỷ và các trường hợp tử vong được báo cáo hàng năm ở châu lục này. TS Lewis cho biết hơn 70 trường hợp tử vong do bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo tại 5 quốc gia châu Phi vào năm 2022. Bệnh đậu mùa khỉ thuộc cùng họ virus với bệnh đậu mùa, tuy nhiên nó nhẹ hơn.

WHO đang làm việc với các công ty để tăng cường khả năng tiếp cận với các loại vaccine phòng bệnh đầu mùa mới và phương pháp điều trị mới.

"WHO không khuyến nghị tiêm chủng đại trà. Không cần thiết phải tiêm phòng hàng loạt. Hiện tại, virus chủ yếu lây lan trong một cộng đồng cụ thể, những người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới. Điều quan trọng là cung cấp thông tin cho cộng đồng đó để họ tự bảo vệ mình và ngăn virus lây lan", TS Lewis nói.

Các đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ lớn nhất bên ngoài châu Phi là ở châu Âu, đặc biệt là Vương quốc Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Hoa Kỳ cũng đã báo cáo ít nhất 15 trường hợp trên 9 tiểu bang.

Bệnh đậu mùa khỉ thường bắt đầu với các triệu chứng tương tự như bệnh cúm, bao gồm sốt, nhức đầu, đau cơ, ớn lạnh, kiệt sức và sưng hạch bạch huyết. Các tổn thương nhiễm trùng sau đó hình thành trên cơ thể.

Bệnh đậu mùa ở khỉ chủ yếu lây lan qua tiếp xúc da kề da lâu dài với những tổn thương này. Một người được coi là không còn lây nhiễm sau khi các tổn thương đã biến mất và một lớp da mới hình thành.

Việt Nam hiện chưa ghi nhận các mắc bệnh đậu mùa khỉ. Các biện pháp ngăn chặn bệnh xâm nhập cũng như nhằm phát hiện sớm các ca nghi ngờ trong cộng đồng đã được triển khai.

Dưới đây là một số thông tin về bệnh:

Bệnh đậu mùa khỉ lan ra trên 30 nước, hơn 550 ca mắc - 2
Bệnh đậu mùa khỉ lan ra trên 30 nước, hơn 550 ca mắc - 3
Bệnh đậu mùa khỉ lan ra trên 30 nước, hơn 550 ca mắc - 4
Bệnh đậu mùa khỉ lan ra trên 30 nước, hơn 550 ca mắc - 5
Bệnh đậu mùa khỉ lan ra trên 30 nước, hơn 550 ca mắc - 6
Bệnh đậu mùa khỉ lan ra trên 30 nước, hơn 550 ca mắc - 7