Bình Định:

Bé trai 1 tuổi bị lở loét da hiếm gặp

(Dân trí) - Ngày 2/8, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhi bị lở loét toàn thân hiếm gặp.

Bệnh nhân là cháu A Phung (12 tháng tuổi), con trai của vợ chồng anh A Bền người dân tộc Xê Đăng (ở xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum).

Cháu A Phung bị lở loét toàn thân
Cháu A Phung bị lở loét toàn thân

Theo mẹ cháu, chị Y Áo cho biết, A Phung bị bệnh đã 5 tháng. Lúc đầu, bé được điều trị bệnh viện tỉnh, sau đó lại được cho về Trạm y tế xã điều trị. Tuy nhiên, da của A Phung ngày càng nổi bong bóng nhiều hơn.

Biết bệnh tình của cháu bé ngày một nặng, Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Kon Tum đã đề nghị cho chuyển bệnh nhi xuống Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tại đây, A Phung được chẩn đoán bị IgA thành dải, là một loại bệnh tự miễn (cơ thể sản xuất một loại kháng thể chống lại tế bào da ở lớp sâu, hình thành những bọng nước tròn khó vỡ).

Theo bác sĩ, Nguyễn Thị Thời Loan, Trưởng khoa Hồi sức - Cấp cứu Bệnh viện Phong – Da liễu Trưng ương Quy Hòa cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng các vùng da trên cơ thể đều nổi bong bóng, tạo bọt nước toàn thân gây đau đớn dữ dội.

A Phung bệnh nặng nhưng cha mẹ lại rất khó khăn nên nhiều người thương cho tiền mua sữa cho cháu
A Phung bệnh nặng nhưng cha mẹ lại rất khó khăn nên nhiều người thương cho tiền mua sữa cho cháu

Bác sĩ Loan cũng cho hay, đây là căn bệnh rất hiếm gặp, chỉ chiếm từ 0,5-1% dân số, bệnh có thể gây chết người do da bị tổn thương dẫn tới dễ nhiễm trùng máu. Hơn nữa, bệnh nhi còn quá nhỏ, sức đề kháng yếu nên tiên lượng bệnh khá dè dặt. Sau khi được cấp cứu, điều trị, hiện bé A Phung đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, khi ngủ, bé phải úp mặt và bụng vào người mẹ vì phần lưng bị lở loét hết gây đau rát, rất khổ sở.

Được biết, đây là trường hợp bệnh nhi bị bệnh đặc biệt trong khi đó gia đình khó khăn. Theo các bác sĩ bệnh viện cho biết khi gia đình đưa cháu A Phung đi chữa bệnh mà trong túi chẳng có xu nào trong tay. Nhiều người thấy vậy phải quyên góp tiền để mua đồ dùng sinh hoạt cá nhân và sữa cho bé.

Doãn Công