Bé sơ sinh hoại tử 5 đầu ngón tay đã tử vong

(Dân trí) - Sau hơn 20 ngày được điều trị, theo dõi tích cực tại khoa Sơ sinh (BV Nhi Trung ương), bé trai bị hoại tử 5 đầu ngón tay vì nhiễm trùng huyết đã tử vong.

Em bé đã không qua khỏi vì tình trạng nhiễm trùng sơ sinh quá nặng nề. Ảnh: H.Hải
Em bé đã không qua khỏi vì tình trạng nhiễm trùng sơ sinh quá nặng nề. Ảnh: H.Hải

TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng khoa Sơ sinh, BV Nhi Trung ương cho biết, sau hơn 20 ngày điều trị, đến ngày 2/4 bệnh nhi đã không qua khỏi bởi tình trạng bệnh diễn biến quá nặng.

Trước đó, ngày 9/3 bé Khuất Tiến Minh được đưa đến BV Nhi T.Ư cấp cứu hôm 9/3 (khi được 22 ngày tuổi) trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, sốc nhiễm trùng toàn thân, 5 ngón tay bàn tay trái bệnh nhân đã có tình trạng hoại tử. Khi sinh thể trạng bé khỏe mạnh, nặng 4,2kg. Được 18 ngày tuổi bé được đưa đến Trạm y tế tiêm phòng vắc xin lao cho con. Sau tiêm hai ngày còn có biểu hiện khó chịu, không ăn, quấy khóc và khi phát hiện bàn tay phải của con thâm tím, gia đình đã đưa đi bệnh viện cấp cứu.

TS Hà cho biết, tại thời điểm nhập viện tình trạng bệnh nhi đã rất nguy kịch vì nhiễm trùng huyết toàn thân nặng nề, có rối loạn đông máu, hoại tử lan tỏa 5 đầu ngón tay phải và ngay lập tức phải thở máy, truyền các chế phẩm máu, chế độ điều trị đặc biệt cho bé. Sau hơn hai tuần điều trị, các bác sĩ đã khống chế được tình trạng nhiễm khuẩn, vùng hoại tử đang ở giai đoạn thoái triển, không lan lên và khu trú ở đầu ngón tay.

TS Hà đánh giá, tình trạng hoại tử 5 đầu ngón tay của bệnh nhi không phải do tiêm vắc xin lao, mà là do bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết nặng gây đông máu nội quản rải rác, do đó nó có thể gây ra tắc mạch ở bất kỳ cơ quan nào, đặc biệt hay gặp các cơ quan ở xa, ở các chi do tại đây, các vi mạch bé, cục máu đông di chuyển đến đây bị tắc lại, gây hoại tử.

TS Hà cho biết, trước thời điểm tử vong 3 ngày bệnh nhi đã được cai máy thở. Nhưng sau đó tình trạng suy hô hấp, tổn thương phổi bất ngờ tăng. Cánh tay bị hoại tử không nặng lên nhưng tình trạng nhiễm trùng của toàn thể trạng lại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Các bác sĩ đã tìm mọi cách nhưng do nhiễm trùng toàn thân, viêm phổi, suy hô hấp quá nặng, bé đã không qua khỏi.

Tú Anh