Bầu vú vỡ toạc như miệng núi lửa vì đắp thuốc nam trị ung thư

(Dân trí) - Sau 18 tháng đắp thuốc nam chữa u bầu vú trái, bệnh nhân vào viện trong tình trạng vú trái gần như bị vỡ toạc như miệng núi lửa, liên tục trào máu và mủ, bốc mùi hôi thối. Bệnh nhân rơi vào tình trạng khó thở, suy kiệt, nguy cơ tử vong.

Đó là trường hợp nữ bệnh nhân Đ.T.H. (63 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) vừa được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, Vĩnh Long. Ngày 26/10, PGS.TS.BS Bùi Chí Viết, Giám đốc Chuyên môn của bệnh viện cho hay, đây là trường hợp nhập viện muộn với những biến chứng nghiêm trọng, gây ra hậu quả nặng nề cho bệnh nhân.

Bầu vú vỡ toạc như miệng núi lửa vì đắp thuốc nam trị ung thư - 1

Nữ bệnh nhân nhập viện với bên vú trái bị vỡ toạc, bốc mùi hôi thối

Qua khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người bệnh được biết, khoảng 18 tháng trước bà H. tình cờ phát hiện một khối u trong vú trái của mình. Khi sờ vào vị trí khối u có cảm giác cộm nhưng không đau, không gây khó chịu nên bệnh nhân chủ quan không đến bệnh viện kiểm tra, thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Khi biết bà H có khối u trong vú, người quen đã mách bà đến thầy lang đắp thuốc nam. Sau thời gian dài điều trị khối u tuyến vú bằng phương pháp đắp thuốc tình trạng bệnh chẳng những không thuyên giảm mà diễn tiến ngày càng nặng nề. Bầu vú trái mang khối u của người bệnh không ngừng gia tăng kích thước gây đau đớn, lở loét.

Khi vào viện cấp cứu, vú trái của bệnh nhân gần như bị vỡ toạc như miệng núi lửa, liên tục trào máu và mủ, bốc mùi hôi thối. Bệnh nhân rơi vào tình trạng khó thở, suy kiệt, nguy cơ tử vong.  Ngay sau khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức, truyền máu, điều trị giảm đau, chống nhiễm trùng. Kết quả sinh thiết bệnh phẩm cho thấy, bệnh nhân bị ung thư vú trái (giai đoạn IIIB).

Bầu vú vỡ toạc như miệng núi lửa vì đắp thuốc nam trị ung thư - 2

Bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật đoạn nhũ cho người bệnh

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật đoạn nhũ làm sạch vùng ngực đang bị hoại tử. Cuộc mổ diễn ra thuận lợi, hiện bệnh nhân đang dần hồi phục sức khỏe. Dự kiến, sau giai đoạn hậu phẫu, bệnh nhân sẽ được hóa trị hỗ trợ, xạ trị bổ túc để tiêu diệt tế bào ung thư. Tuy nhiên, đây là ca bệnh nặng, tiên lượng điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn.

Các chuyên gia cảnh báo, ung thư vú là bệnh thường gặp nhất ở phụ nữ ở độ tuổi từ 35 đến 50. Ở giai đoạn đầu, ung thư vú thường im lìm với những biểu hiện không rõ ràng, bệnh nhân có thể sờ nắn thấy một cục không đau hoặc hơi đau trong bầu vú. Khi bệnh diễn tiến trở nặng, bầu vú của người bệnh sẽ có sự thay đổi về hình dáng, da vú xù xì như vỏ cam kèm theo tình trạng ngứa quầng vũ, núm vú, ứa dịch đỏ, núm vú thụt vào, nổi hạch ở nách…

Bầu vú vỡ toạc như miệng núi lửa vì đắp thuốc nam trị ung thư - 3

Khối ung thư vú trái của người bệnh sau khi được phẫu thuật cắt thành công

Ung thư vú là bệnh nguy hiểm nhưng biết sớm có thể trị lành, bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện tình trạng bất thường (nêu trên) chị em phụ nữ nên đến bệnh viện chuyên khoa để được các bác sĩ thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán chính xác, đưa ra giải pháp điều trị phù hợp. Việc điều trị ở giai đoạn sớm với những giải pháp kết hợp phẫu trị, xạ trị, điều trị toàn thân bằng thuốc… giúp bệnh nhân thoát khỏi án tử mang tên ung thư vú. Với những bệnh nhân phải phẫu thuật đoạn nhũ, hiện các bác sĩ có thể tái tạo tuyến vú để trả lại nét yêu kiều, giữ được dáng hoa. 

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng khi phát hiện bệnh, tuyệt đối không nên nghe theo lời các thầy lang thực hiện phương pháp đắp thuốc nam hoặc chỉ ăn gạo lức muối mè để điều trị bệnh. Tâm lý “sợ động dao động kéo” của người bệnh có thể khiến tiền mất tật mang bởi cơ hội được điều trị khỏi bệnh sẽ trở nên mong manh khi bệnh đã diễn tiến nặng.

Vân Sơn