Bắt giữ gần 1 tấn mỡ heo, gia cầm chưa qua kiểm dịch

Sáng 3/7, trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc đã phát hiện và thu giữ gần 1 tấn mỡ heo, gia cầm để đem đi tiêu hủy.

Khoảng 5 giờ sáng, chiếc xe khách mang biển số 78B-00289 do tài xế Nguyễn Thanh Hải điều khiển đang hướng vào thành phố thì được đội CSGT giữ lại khi vừa qua khỏi cầu Đồng Nai và yêu cầu kiểm tra.

Số mỡ heo và gia cầm không nguồn gốc chuẩn bị đem đi tiêu hủy.
Ảnh: Thanh Tuyền.

Số mỡ heo và gia cầm không nguồn gốc chuẩn bị đem đi tiêu hủy.
Ảnh: Thanh Tuyền.
Số mỡ heo và gia cầm không nguồn gốc chuẩn bị đem đi tiêu hủy. Ảnh: Thanh Tuyền.

Tổ công tác liên ngành phòng kiểm dịch gia súc gia cầm đã tiến hành kiểm tra và phát hiện xe chở 10 bao mỡ heo với trọng lượng là 778kg và 26 con gà nặng 46kg. Do lái xe không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch của lô hàng nên tổ công tác đã yêu cầu vận chuyển lô hàng trên xe về trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức để giải quyết.

“Vì không có giấy chứng nhận kiểm dịch và phương tiện vận chuyển không đảm bảo vệ sinh nên sẽ bị xử phạt hành chính và số hiện vật thu được sẽ mang đi tiêu hủy”, ông Phạm Văn Chí- Trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cho hay.

Qua trao đổi, tài xế Nguyễn Thanh Hải cho biết, ông chỉ nhận chở hàng dọc đường theo yêu cầu của chủ xe, ngoài ra không biết gì thêm.

Theo Thanh Tuyền

Pháp luật Việt Nam