1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Bài thuốc chữa chứng biếng ăn ở trẻ nhỏ

Khắc phục tình trạng biếng ăn ở trẻ nhỏ không dễ và đòi hỏi nỗ lực từ gia đình cũng như sự thăm khám của các bác sĩ giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, dù là phương pháp nào thì dinh dưỡng vẫn luôn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chứng biếng ăn của trẻ.

Dưới đây là một số món ăn đơn giản nhưng có tác dụng cải thiện tình hình.

Nước dưa hấu, cà chua ép

Cách làm: Dùng dưa hấu và cà chua lượng bằng nhau. Dưa hấu lấy phần ruột đỏ, bỏ hạt. Cà chua chọn quả chín đỏ, tươi rửa sạch, lột bỏ vỏ (nhúng qua nước sôi cho dễ bóc). Cho 2 thứ vào ép lấy nước uống ngay (để lâu dễ nhiễm khuẩn.

Liều lượng: Ngày 1 - 2 lần lượng từ 50ml - 200ml tùy theo nhu cầu trẻ.

Công dụng: Thanh nhiệt tiêu tích, kiện vị dùng cho trẻ biếng ăn do tỳ vị tích nhiệt.

Cá chép hấp gừng

Cách làm: Cá chép (300-500g/con) rửa sạch mổ bụng bỏ hết ruột, gừng (20 – 30g) thái nhỏ, vỏ quýt sạch (10g) cho vào túi vải cùng một chút gia vị rồi nhét vào bụng cá. Cho vào hấp cách thủy hoặc nấu chín cho trẻ ăn cả nước và thịt cá.

Liều lượng: Chia 2 lần ăn trong ngày.

Công dụng: Bổ tỳ, kiện vị, dùng cho trẻ biếng ăn do tỳ vị hư nhược.

Cá diếc, thịt dê hấp ý dĩ

Cách làm: Cá diếc (100g/con) rửa sạch mổ bụng bỏ hết ruột, thịt dê (100g) thái miếng, ý dĩ (15g) đãi sạch vỏ. Tất cả cho vào nồi hấp chín dùng ăn trong ngày.

Công dụng: Kiện tỳ, ích vị, trừ thấp, dùng cho trẻ biếng ăn do hàn thấp hại tỳ.

Đây đều là những món ăn đơn giản, dễ làm; nguyên liệu sẵn có, dễ kiếm. Đặc biệt, các món ăn này không chỉ có tác dụng kích thích tiêu hóa tạo cảm giác ngon miệng mà còn cung cấp những chất dinh dưỡng cần thiết, có thể sử dụng thường xuyên tuần vài lần. Tuy nhiên, nên chọn những món nào cho phù hợp với cơ thể trẻ bằng cách theo dõi xem trẻ có thích ăn hay không. Ngoài ra, thay đổi món ăn cho trẻ là rất quan trọng và cần đảm bảo đủ chất, thịt, cá, trứng, sữa, rau quả tươi và chế biến hợp vệ sinh.

Trên thực tế, việc thiếu vi chất có thể điều trị bằng cách chỉ định chế độ ăn từ nguồn gốc động thực vật vì trong thức ăn có nhiều loại vi chất song khó điều chỉnh và kém hiệu quả, đặc biệt khi thiếu do những nguyên nhân nêu trên. Trong những trường hợp này nên sử dụng các chế phẩm polyvitamin (multivitamin) bào chế sẵn có hàm lượng từng chất trong thành phần rõ ràng và thường tiết kiệm, cho hiệu quả cao hơn.

Vậy nên, ngoài những món ăn bài thuốc kể trên, các bậc phụ huynh có thể bổ sung thêm vi chất lysin và các acid amin thiết yếu cho trẻ từ siro ANTOT. Các công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh: các acid amin rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể vì chúng tham gia vào quá trình sinh tổng hợp Protein - một thành phần thiết yếu của mọi tế bào sống.

Trong khi đó, cơ thể chỉ có thể tự tổng hợp được một số acid amin, còn lại, một số acid amin cần thiết khác cơ thể không tự tổng hợp được mà phải bổ sung từ bên ngoài như Lysin, Tryptophan, Leucin… Nếu thiếu các acid amin cần thiết này, đặc biệt là Lysin, sẽ dẫn tới rối loạn quá trình chuyển hóa, hấp thu chất dinh dưỡng, làm giảm cảm giác thèm ăn gây nên hiện tượng biếng ăn ở trẻ em và những người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược…

Với thành phần Lysin, ANTOT giúp trẻ ăn ngon miệng, tăng hấp thu chất dinh dưỡng, phát triển chiều cao, nâng cao thể trạng của trẻ em trong thời kỳ phát triển. Riêng các acid amin có trong cao gan - một trong những điểm khác biệt nổi trội của siro ANTOT, rất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là trẻ em trong thời kỳ phát triển, người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược, nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Công ty Cổ phần Traphaco ĐC: 75 Yên Ninh – Ba Đình – Hà Nội Đường dây tư vấn: 5.371593