Áo ngực chứa thuốc lạ, chị em thi nhau… rạch áo

Quá hoảng sợ trước thông tin áo ngực có xuất xứ từ Trung Quốc chứa thuốc lạ, nhiều chị em đã không ngần ngại rạch áo để kiểm tra xem áo mình mua có “dính” hay không.

Áo nịt ngực chứa thuốc lạ đang gây hoang mang dư luận.
Áo nịt ngực chứa thuốc lạ đang gây hoang mang dư luận.
 
Áo giá bèo làm săn chắc ngực?

Phục vụ nhu cầu của chị em, hàng loạt áo ngực với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc sặc sỡ được tung ra. Ghé vào quầy bán áo ngực tại chợ Ngã Tư Sở, nhân viên ở đây đon đả giới thiệu “áo ngực silicone giá rẻ được rất nhiều chị em ưa chuộng. Ngoài ra còn có các loại áo ngực đệm mút mềm, đệm nước… chị em mặc rất tiện lợi và thoải mái”.

Quan sát bên ngoài, áo ngực có đệm silicone không khác áo thường là mấy. Tuy nhiên, khi sờ sẽ có cảm giác như chất gel mềm bên trong, một số loại nắn được những cục nho nhỏ, rất cứng. Bà chủ hàng tư vấn “Đó là hạt… massage cho ngực nở, săn chắc. Hàng này bán rất chạy, rất nhiều chị em tin dùng. Giá từ 60.000đ - 80.000đ/chiếc”.

Tương tự, tại chợ Hà Đông, rất nhiều loại áo ngực được đổ đống ngổn ngang để bán. Theo tìm hiểu, áo ngực có giá rẻ từ 15.000 – 30.000đ/chiếc chỉ được độn lớp mút bên trong, mặc rất bí; còn loại từ 40.000đ – 100.000đ/chiếc có độn silicone hoặc có hạt massage bên trong. Màu sắc những chiếc áo này rất sặc sỡ xanh, đỏ, tím, vàng… và đều ghi chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

 Sợ hãi, rạch áo kiểm tra

Sau khi nghe thông tin về chất lạ trong áo, nhiều chị em tỏ ra rất hoang mang. Không ít người đã rạch phần đệm ở áo nịt ngực ra để kiểm tra và sợ hãi khi phát hiện bên trong áo cũng có 2 túi nhựa đựng dung dịch trắng cùng 3 hạt nhỏ màu trắng. Cắt túi nhựa này ra thì thấy dung dịch này dẻo, nhớt, dính vào tay lại gây ngứa.

Chị Hồng Nguyên (Mễ Trì) cho biết: “Đọc báo thấy áo ngực chứa chất lạ, gây ngứa tôi cũng hoài nghi, liền lấy kéo cắt thử thì thấy có dung dịch lỏng cùng 3 “viên” nhỏ nhỏ, cưng cứng bọc trong lớp nhựa. Khi cắt túi đựng dung dịch lỏng ra có mùi rất khó chịu. Nhiều chị em khác hay tin, rạch ra cũng thấy tương tự…”.

Chị Hoàng Thiên (Thanh Xuân) cho hay, chiếc áo ngực của chị sử dụng đã khá lâu nên khi lấy ra, bọc dung dịch đã thấy hơi rỉ nước, nhơn nhớt ở phía viền bọc.

Về vấn đề này, ThS Nguyễn Đình Minh- khoa Phẫu thuật tạo hình (BV Đa khoa Xanh Pôn HN)- cho biết, thông tin áo ngực có những hạt nhựa để massage làm nở ngực, săn ngực như lời quảng cáo của những người bán hàng là không có tác dụng. Thông thường để nâng cao ngực, phụ nữ có thể phẫu thuật để độn silicone cho ngực đầy đặn, nhưng silicone dùng cần phải có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng và đạt tiêu chuẩn quy định.

Do chưa có kết quả kiểm nghiệm chính xác đó là chất gì và tác hại ra sao nên một số bác sĩ nhận định, có thể túi nước lạ trong áo là một loại silicone công nghiệp. Loại này rẻ hơn so với silicone sinh học và có nguy cơ gây hại cho người dùng.

Theo lời một bác sĩ chuyên khoa dị ứng miễn dịch lâm sàng, đã có nhiều chị em bị dị ứng nặng, mẩn ngứa, nổi vết ở bầu ngực vì sử dụng những chiếc áo không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Việc dùng áo ngực bị tức ngực có thể do mặc áo quá chật, hạt massage không phù hợp với người dùng… Các bác sĩ khuyến cáo, chị em nên tìm đến địa điểm tin cậy, những áo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng… để sử dụng, tránh ham rẻ mà tiền mất tật mang.
 
Theo Dương Hải
Báo Lao Động