8% trẻ bị sinh non

(Dân trí) - Theo thống kê sơ bộ của Bộ Y tế, tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân (dưới 2,5kg) và thiếu tháng ở Việt Nam vẫn ở mức khá cao và những trẻ này thường có nhiều nguy cơ trong quá trình phát triển não bộ và các bệnh lý mạch máu sau này.

Trong hội thảo khoa học về Vai trò của LC PUIFA (ARA và DHA) đối với trẻ nhẹ cân, non tháng vừa được tổ chức, GS Nguyễn Gia Khánh, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi TƯ cho biết: “Trẻ đẻ non thường có nguy cơ mắc một số bệnh lý nguy hiểm: như xuất huyết trong não thất, bệnh võng mạc, loạn phế quản phổi có chung một quá trình bệnh lý liên quan tới sự thiếu hụt của LC PUIFA cũng như các chất oxy hóa…”.

 

Do sinh non nên các cơ quan hoạt động trong cơ thể trẻ chưa hoàn chỉnh. Trong bốn tuần đầu tiên khi trẻ sinh ra đòi hỏi phải có một chế độ dinh dưỡng giàu năng lượng nhưng với hàm lượng protein thấp hơn so với trẻ bình thường. Đây là thời điểm đặc biệt quan trọng và ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển sau này của trẻ sau này.

 

Cũng theo GS Khánh, để tránh hiện tượng đẻ non, người mẹ cần có một có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi thích hợp trong thời kỳ mang thai. Nếu vẫn không thể tránh được hiện tượng này thì cần lưu ý cung cấp đầy đủ ARA và DHA cho trẻ con đẻ non nhằm góp phần đề phòng các biến chứng xuất huyết và mạch máu não.

 

Thanh Trầm

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ