2/3 ung thư trẻ em có cơ may được chữa khỏi

Đừng nhầm lẫn triệu chứng ung thư với các bệnh thông thường mà bỏ qua. Điều trị sớm, cơ hội chữa khỏi hoàn toàn rất cao.

Cách đây 6 tháng, N.H.D, 5 tuổi, nam, ngụ tại Cà Mau, bỗng nói giọng ồm ồm và bộ phận sinh dục phát triển như bé trai ở tuổi dậy thì. Đồng thời em dễ vấp ngã khi đi đứng, tay yếu, không cầm nắm được đồ vật. Khi phát hiện bất thường, gia đình đưa em đến Bệnh viện (BV) Cà Mau nhưng các bác sĩ không tìm được nguyên nhân. Sau đó em được đưa đến BV Nhi Đồng 1 TPHCM, qua chụp CT scan não, các bác sĩ phát hiện khối u trong não đường kính 2cm và kết luận đây là nguyên nhân gây ra dậy thì sớm.

 

Điều trị bướu não không cần phẫu thuật

 

Sau khi xác định D. mắc bệnh u não, bác sĩ chuyển em sang BV Chợ Rẫy để phẫu thuật lấy khối u. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật không thể tiến hành vì bác sĩ sợ làm tổn thương một số bộ phận ở vùng não. Trong khi đó, ria mép của em ngày càng mọc rõ hơn, bộ phận sinh dục phát triển nhiều, giọng nói ồm ồm hơn.

 

Quá tuyệt vọng, gia đình đưa em trở lại BV Ung Bướu TPHCM. Qua chẩn đoán, bác sĩ Trần Chánh Khương, Trưởng Khoa Ung Bướu Nhi, kết luận em bị bướu não tế bào mầm. Đây là dạng bệnh não hiếm gặp, có thể chữa khỏi bằng hóa trị kết hợp xạ trị mà không cần phẫu thuật. Ngày 18/1, các bác sĩ bắt đầu hóa trị đợt đầu tiên cho em D.

 

Theo bác sĩ Khương, khối bướu trong não đã kích thích tuyến yên làm trẻ dậy thì sớm do tăng sinh nội tiết nam, ảnh hưởng đến thần kinh thị giác làm em không thấy rõ. Với trường hợp của D., việc điều trị khỏi rất khả quan do nhập viện sớm khi khối bướu còn nhỏ và chưa gây biến chứng nặng.

 

Tuy nhiên, dù cơ may điều trị khỏi rất cao, chỉ làm ngăn chặn quá trình dậy thì sớm, còn những biểu hiện dậy thì trước đó không thể cải thiện được. Đây là trường hợp bướu não ở trẻ em đầu tiên được chẩn đoán và điều trị không dựa vào phẫu thuật.

 

Hơn 70% bệnh nhi ung thư nhập viện trễ

 

Hiện nay ở các nước phát triển, 2/3 trẻ em mắc bệnh ung thư có cơ may trị khỏi nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng mức ở các trung tâm có chuyên khoa ung bướu. Các nghiên cứu cho thấy có đến 65% trẻ bị đột biến gien trong thời kỳ phôi thai. Hai nguyên nhân chính gây nên tình trạng này là người mẹ nhiễm bức xạ (nhiễm các chất phóng xạ hạt nhân) và do nhiễm hóa chất trong nông nghiệp, công nghiệp. Một nguyên nhân khác làm trẻ bị ung thư là do nhiễm trùng hoặc nhiễm siêu vi khi còn là bào thai.

 

Bác sĩ Trần Chánh Khương khuyến cáo, cha mẹ trẻ thường nhầm lẫn triệu chứng ung thư với các bệnh thông thường khác nên thường bỏ qua các biểu hiện ban đầu. Thậm chí nhiều người vẫn quan niệm sai bệnh ung thư thì không thể chữa khỏi nên đã không hợp tác với bác sĩ trong việc điều trị cho trẻ. Vì vậy, có đến hơn 70% trẻ được đưa đến BV trễ, khi bệnh đã diễn tiến xa. Điều này làm cho việc điều trị trở nên khó khăn, chi phí điều trị lớn mà kết quả hạn chế.

 

Trong khi đó, hiện nay nhiều bệnh ung thư trẻ em có cơ may được điều trị khỏi ở giai đoạn sớm như lymphô giai đoạn khu trú, bướu nguyên bào gan, bướu nguyên bào thận, sarcôm phần mềm giai đoạn tại chỗ, bệnh bạch cầu cấp nguy cơ thấp (thường chiếm 60%-70%), sarcôm xương giai đoạn chưa di căn, Hodgkin hạch, bướu buồng trứng ở bé gái và tinh hoàn ở bé trai... Việc chữa trị thường là sự kết hợp giữa hóa trị, phẫu trị và xạ trị tùy theo dạng bệnh, giai đoạn bệnh, lứa tuổi. Điều trị càng sớm, càng có nhiều cơ hội chữa khỏi hoàn toàn mà không ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ về sau.

 

Bảy triệu chứng ung thư sớm ở trẻ em

 

1. Sốt cao kéo dài, có máu bầm hoặc chảy máu dưới da.

 

2. Xanh xao, mệt mỏi vô cớ.

 

3. Có một khối u, hạch hoặc một chỗ sưng bất thường.

 

4. Đau một khớp xương kéo dài hoặc đi khập khễnh (dấu hiệu ung thư xương).

 

5. Nhức đầu tăng dần kèm nôn ói buổi sáng (dấu hiệu của u não).

 

6. Mắt nhìn kém bất chợt hoặc có đốm trắng ở tròng đen mắt (dấu hiệu ung thư mắt).

 

7. Sụt cân, bụng to, sờ thấy vật cộm (có bướu trong bụng).

 

Theo Nhất Phương

Người lao động

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ