15% phụ nữ mang thai có thể chết ở vùng dịch Ebola

(Dân trí) - Một phần bảy số phụ nữ có thai ở những nước tây Phi vùng tâm dịch Ebola có thể chết khi sinh con do các bệnh viện bị quá tải và không thể điều trị cho họ.

Trẻ em và phụ nữ sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất của đại dịch lần này (Ảnh: Dailymail)
Trẻ em và phụ nữ sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất của đại dịch lần này (Ảnh: Dailymail)

Tỷ lệ bà mẹ chết trong khi sinh con ở Sierra Leone, Guinea và Liberia đang tăng vọt do thiếu sự chăm sóc y tế và nỗi lo sợ phải tiếp xúc với dịch cơ thể đã ngăn cản người dân cứu giúp họ.

Hàng chục nghìn phụ nữ có thể chết trong khi sinh con ở tây Phi trong năm tới do các cơ sở y tế bị quá tải bởi cuộc khủng hoảng Ebola. Quỹ Dân số Liên hiệp quốc ước tính 800.000 phụ nữ ở 3 nước này sẽ phải “vượt cạn một mình” trong 12 tháng tới - trong khi đó các tổ chức cứu trợ hàng đầu cảnh báo khoảng 120.000 phụ nữ trong số này có thể gặp phải những biến chứng đe dọa tính mạng nếu công tác cấp cứu không được cải thiện mạnh mẽ.

Korto Williams, giám đốc tổ chức ActionAid ở Liberia, cho biết nhiều phụ nữ mang thai đã phải tự sinh con một mình do sự kì thị và thiếu thông tin khiến các “bà đỡ”địa phương sợ bị nhiễm Ebola và tránh xa.

Có quá nhiều phụ nữ đã chết do không được chăm sóc, nhiều đoạn băng video trên internet chiếu cảnh những bà mẹ sinh con ngay trên đường phố của thủ đô Monrovia mà không có ai giúp đỡ.

Bà cho biết “dự báo 1/7 số phụ nữ chết trong khi sinh con là “viễn cảnh tồi tệ nhất”, nhưng chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để ngăn điều này trở thành sự thật”.

“Chúng ta phải đảm bảo rằng các bà mẹ mang thai nhận được sự giúp đỡ cần thiết, nếu không thì tỷ vong mẹ sẽ tăng với tốc độ chóng mặt”, bà Williams nói.

Các chuyên gia y tế khắp thế giới đã cảnh báo rằng với tình trạng các cơ sở y tế bị quá tải vì hàng ngàn ca bệnh Ebola, những người bị các bệnh khác như sốt rét hoặc lao và các tình trạng cần chăm sóc y tế có thể phải gánh chịu hậu quả.

“Ebola tác động kinh khủng đến một loạt vấn đề sức khỏe như chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh,” Giám đốc điều hành tổ chức Save the Children - Justin Forsyth phát biểu.

“Không trẻ em nào được tới trường kể từ tháng Ba và các phụ nữ mang thai phải tránh các bệnh viện và cơ sở y tế”.

Trong tuyên bố chung, 13 tổ chức cứu trợ hàng đầu cho biết đẩy nhanh việc thành lập những cơ sở mới chuyên điều trị Ebola sao cho các cơ sở y tế khác có thể thực hiện hoạt động bình thường sẽ là yếu tố thiết yếu để tránh sự gia tăng số trường hợp tử vong mẹ.

Nhóm cũng kêu gọi cung cấp thêm trang thiết bị bảo hộ và vệ sinh, cũng như những cơ sở điều trị dành riêng cho nhân viên y tế,để tạo điều kiện cho các nữ hộ sinh làm việc an toàn và không phải hứng chịu nguy cơ.

Đã có những báo cáo về số ca mắc mới Ebola giảm ở Liberia, nhưng tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) đang cảnh báo chống lại sự lạc quan này, cho rằng dịch bệnh còn lâu mới chấm dứt.

MSF cho biết lúc nào cũng có những điểm nóng mới xuất hiện trên khắp cả nước, và ở Guinea, sau 2 lần giảm số ca bệnh đang tăng trở lại.

Cẩm Tú

Theo Daily Mail