Miền Bắc ấm dần, thêm áp thấp trên biển miền Trung

(Dân trí) - Khối không khí lạnh chi phối thời tiết miền Bắc đã suy yếu, nền nhiệt toàn miền sẽ tăng lên trong những ngày tới. Trong khi đó, vùng biển nam Trung Bộ lại xuất hiện một vùng áp thấp. Lũ đầu nguồn sông Cửu Long vẫn diễn biến căng thẳng.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hiện lưỡi áp cao lạnh lục địa chi phối tác động đến các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu chậm và dịch dần ra phía đông. Do đó, từ nay đến cuối tuần thời tiết toàn miền sẽ còn tăng thêm, thời tiết chuyển nắng ấm.

Hôm nay (7/10), nhiệt độ tại Đồng bằng Bắc bộ đã nhích thêm so với hôm qua; khu vực Hà Nội cao nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 19 - 22 độ, có lúc có mưa. Tuy nhiên tại khu vực các tỉnh vùng núi phía Đông Bắc bộ trời còn nhiều  mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, đêm có mưa rải rác. Sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, có nơi 16 - 18 độ, cao nhất 21 - 24 độ.

Các tỉnh miền Trung vẫn diễn ra mưa vừa đến mưa to rải rác trong ngày. Theo thông báo từ cơ quan khí tượng, đêm hôm qua (6/10), lại có thêm một vùng áp thấp hình thành trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Trung Bộ. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, vùng áp thấp này hầu như ít di chuyển.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biền quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy.

Tình hình lũ tại  đầu nguồn sông Cửu Long vẫn diễn biến căng thằng, cơ quan khí tượng dự báo lũ còn tiếp tục duy trì ở mức cao trên báo động 3 đến giữa tháng 10. Do đó, cần chủ động phòng chống lũ lớn, ngập lụt sâu còn tiếp diễn ở vùng đầu nguồn.

 P. Thanh