Quảng Nam:

Đề nghị khảo sát tiếng nổ lạ trong lòng đất ở Bắc Trà My

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Trần Minh Cả - vừa có công văn đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập đoàn khảo sát kiểm tra tiếng nổ lạ và dư chấn trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

Đề nghị khảo sát tiếng nổ lạ trong lòng đất ở Bắc Trà My - 1
Tiếng nổ và các đợt rung lắc nhẹ phát ra quanh khu vực nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 khiến người dân rất lo lắng
 
UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Trà My và tìm hiểu thực tế của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, từ cuối năm 2010 đến nay, tại các xã Trà Đốc, Trà Tân, Trà Sơn, Trà Dương, Trà Bui, thị trấn Trà My và các vùng lân cận trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã liên tiếp xảy ra tiếng nổ lạ vào đêm khuya làm rung chuyển một số điểm ở các khu vực nêu trên.

Từ tháng 1/2011 có những rung chấn nhẹ, đến tháng 6/2011 rung chấn bắt đầu mạnh dần. Đặc biệt tối ngày 16/11/2011 đến rạng sáng ngày 17/11/2011 liên tiếp phát ra nhiều tiếng nổ lạ từ trong lòng đất. Mức độ tiếng nổ nhiều hơn, lớn hơn, độ rung chuyển mạnh hơn và diễn ra nhiều lần hơn, theo đó làm vật dụng trong gia đình một số hộ dân bị rung chuyển, đổ ngã. Theo phản ánh của người dân tại xã Trà Đốc, một số nhà bị rạn nứt sau khi có hiện tượng trên. Vấn đề này đã gây hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Mới đây nhất, trong đêm 27/11, tại một số khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 người dân cũng nghe nhiều tiếng nổ lớn trong lòng đất kèm theo nhiều đợt rung lắc nhẹ khiến người dân rất hoang mang.

Để có thể kết luận chính xác, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp thành lập đoàn khảo sát, kiểm tra hiện tượng trên để tìm hiểu nguyên nhân, có kết luận giúp UBND tỉnh có hướng xử lý và giúp người dân địa phương an tâm, ổn định cuộc sống.

Công Bính