Triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán ngà voi và thuốc lá lậu
(Dân trí) - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn lậu ngà voi, thuốc lá quy mô lớn, thu giữ 242kg ngà voi, gần 70.000 bao thuốc lá nhập lậu và khởi tố nhiều đối tượng liên quan.
Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội - thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội - vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm gồm ngà voi và thuốc lá điếu nhập lậu hoạt động liên tỉnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Chang (sinh năm 1986); Ngô Thị Nhậm (sinh năm 1982), cùng thường trú tại Thái Thụy, Hưng Yên; Trần Ngọc Tâm (sinh năm 1991; thường trú tại Nghi Sơn, Thanh Hóa); Vũ Ngọc Quyền (sinh năm 1965; thường trú tại Móng Cái 2, Quảng Ninh) về tội Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Hai vợ chồng Phạm Tiến Chang và Ngô Thị Nhậm tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an TP Hà Nội).
Trước đó, vào hồi 14h05 ngày 24/3, tổ công tác Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế làm nhiệm vụ tại khu vực đường San Hô 16, xã Gia Lâm, TP Hà Nội phát hiện Phạm Tiến Chang cùng vợ là Ngô Thị Nhậm đang cầm 1 túi giấy màu đỏ có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, các đối tượng đang cầm túi giấy bên trong có chứa 5 sản phẩm đầu chim Hồng Hoàng, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chang khai nhận số hàng trên để bán cho khách.
Đấu tranh khai thác, Chang khai nhận trước đó có dẫn khách đi xem, mua ngà voi của Đỗ Khắc Sinh và cất giấu tại kho ở xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh. Sinh bán với giá 11 triệu/kg, còn Chang giới thiệu cho khách người Trung Quốc mua lại ngà voi của Sinh với giá 12 triệu đồng/kg, hưởng lợi 1 triệu/kg. Cơ quan công an thu giữ 7 bao tải dứa chứa 33 khúc ngà voi có khối lượng 242kg và 9 bao tải dứa đựng vẩy động vật có hình dạng giống vẩy tê tê.
Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Khắc Sinh về hành vi Tàng trữ, buôn bán trái phép ngà voi.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định từ năm 2025 đến nay, Phạm Tiến Chang, Trần Ngọc Tâm, Ngô Thị Nhậm có hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, hàng hoá được cất giữ tại kho hàng của Tâm thuê tại địa chỉ đối diện số 78 đường Bờ sông Nhuệ, tổ dân phố Liên Cơ, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội. Khám xét tại địa chỉ trên, Cơ quan công an thu giữ 69.560 bao thuốc lá điếu nhập lậu.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Châu Anh







