Hà Nội tăng cường kiểm tra hàng hóa trước Tết Trung thu

(Dân trí) - Càng gần Tết Trung thu, nhu cầu mua sắm bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống và đồ chơi trẻ em tại Hà Nội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc len lỏi vào thị trường.

Liên tiếp phát hiện hàng không rõ nguồn gốc

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, tập trung vào các nhóm hàng phục vụ trực tiếp nhu cầu tiêu dùng như bánh Trung thu, bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống và đồ chơi trẻ em.

Trong những ngày đầu tháng 9, Đội Quản lý thị trường số 22 liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm.

Ngày 3/9, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra "Cửa hàng tiện dụng" tại số 19 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, do bà Nguyễn Thị Phương làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Lực lượng chức năng phát hiện 675 sản phẩm thực phẩm do nước ngoài sản xuất nhưng chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hà Nội tăng cường kiểm tra hàng hóa trước Tết Trung thu - 1

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra bánh Trung thu nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất xứ (Ảnh: QLTTHN).

Số hàng này gồm nhiều loại như xúc xích, trứng ngũ vị, kẹo dẻo, bánh ngọt, trà sữa, măng cay, mỳ ống, rong biển, mỳ ăn liền...

Ngoài ra, cơ sở còn kinh doanh 128 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và 63 đôi tất có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu Nike.

Ngày 4/9, Đội Quản lý thị trường số 22 tiếp tục kiểm tra hộ kinh doanh siêu thị Thanh Thủy tại số 132 Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.400 sản phẩm bánh, kẹo và thực phẩm có nguồn gốc sản xuất không được xác định rõ.

Cùng ngày, tại hộ kinh doanh tạp hóa Thu Phương, số 37 Nguyên Xá, phường Tây Tựu, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện 520 chiếc bánh Trung thu nhãn hiệu "MOON CAKE", được sản xuất ở nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc.

Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm tại các cơ sở trên đã được tạm giữ, niêm phong để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Tăng cường kiểm soát hàng hóa dịp cuối năm

Theo Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, trong 8 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng thành phố đã kiểm tra 6.333 vụ, phát hiện và xử lý 6.139 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1.780 tỷ đồng.

Riêng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra 562 vụ, xử lý 513 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính và buộc nộp lại số thu lợi bất hợp pháp hơn 5 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu, buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả gần 3 tỷ đồng. Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý 103 vụ vi phạm, trong đó khởi tố 4 vụ với 4 bị can.

Theo bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, trong những tháng cuối năm, Sở tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND thành phố trong công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Trọng tâm là các mặt hàng thiết yếu và nhóm hàng có nguy cơ cao phát sinh vi phạm; các lĩnh vực liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu chủ động dự báo, nắm bắt tình hình, tập trung vào địa bàn trọng điểm, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa lớn và các điểm giao nhận, chuyển phát hàng hóa.

Cùng với đó, hoạt động kiểm tra, giám sát và hậu kiểm sẽ được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các cửa hàng, cơ sở kinh doanh từng có dấu hiệu vi phạm được phát hiện trong thời gian qua cũng sẽ được giám sát chặt chẽ hơn, nhất là trong thời điểm sức mua trên thị trường tăng mạnh trước và trong dịp Tết Trung thu.

Đức Anh