Hà Nội phát hiện hàng nghìn bánh, thực phẩm không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Càng gần Tết Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội càng phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu vi phạm.

Phát hiện hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026, trong 2 ngày 3/9 và 4/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 22 liên tiếp kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Ngày 3/9, lực lượng QLTT kiểm tra một cửa hàng tiện dụng tại số 19 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, do bà Nguyễn Thị Phương làm chủ.

Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định cơ sở chưa thực hiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 675 sản phẩm thực phẩm do nước ngoài sản xuất nhưng chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hà Nội phát hiện hàng nghìn bánh, thực phẩm không rõ nguồn gốc - 1
Lực lượng QLTT số 22 kiểm tra hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh, phát hiện nhiều sản phẩm bánh Trung thu, thực phẩm, thuốc lá có dấu hiệu vi phạm (Ảnh: QLTTHN).

Số hàng hóa này gồm nhiều loại như xúc xích, trứng ngũ vị, kẹo dẻo, bánh ngọt, trà sữa, măng cay, mì ống, rong biển, mì ăn liền và một số thực phẩm khác.

Ngoài số thực phẩm trên, đoàn kiểm tra còn phát hiện 128 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Cơ sở cũng kinh doanh 63 đôi tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nike đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tiếp tục kiểm tra trên địa bàn, ngày 4/9, Đội QLTT số 22 kiểm tra hộ kinh doanh siêu thị Thanh Thủy tại số 132 đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1.400 sản phẩm bánh ngọt không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa.

Cùng ngày, Đội QLTT số 22 kiểm tra hộ kinh doanh tạp hóa Thu Phương tại số 37 phố Nguyên Xá, phường Tây Tựu. Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện 520 bánh nướng “MOON CAKE” do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Toàn bộ số hàng hóa liên quan đến các vụ việc đã được lực lượng QLTT niêm phong, tạm giữ để xác minh, lập hồ sơ và xử lý theo quy định.

Tăng kiểm soát hàng hóa phục vụ Tết Trung thu

Các vụ việc được phát hiện trong những ngày đầu tháng 9 cho thấy nguy cơ thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu và hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn xuất hiện trên thị trường, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao trước Tết Trung thu.

Theo Đội QLTT số 22, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, giám sát thị trường, tập trung vào những nhóm hàng có sức tiêu thụ lớn trong dịp Trung thu như bánh Trung thu, bánh kẹo, đồ uống, thực phẩm chế biến sẵn và các sản phẩm dành cho trẻ em.

Lực lượng QLTT cũng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.

Phó Chi cục trưởng QLTT Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, Chi cục tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT chủ động nắm bắt tình hình, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các nhóm hàng phục vụ Tết Trung thu.

Theo ông Hùng, lực lượng QLTT sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong kiểm tra, truy xuất nguồn gốc hàng hóa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Trung thu được triển khai đến hết ngày 30/9/2026.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tiêu dùng khi mua bánh Trung thu, bánh kẹo và các loại thực phẩm cần ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhãn hàng hóa đầy đủ thông tin cần thiết; đồng thời kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm trước khi mua và sử dụng.

Hà Anh