Volvo giới thiệu hệ thống phanh khẩn cấp thông minh

(Dân trí) - Hãng xe Volvo vừa giới thiệu hệ thống phanh khẩn cấp thông minh, có thể điều khiển xe tự dừng trong khoảng thời gian và quãng đường ngắn nhất, nhằm giảm thiểu nguy cơ va chạm.

Volvo, hãng ô tô Thụy Điển nổi tiếng về trang bị an toàn cho xe, vừa giới thiệu hệ thống phanh khẩn cấp thông minh mới. Đây là sản phẩm của bộ phận sản xuất xe tải của Volvo, từng được giới thiệu lần đầu vào năm ngoái và đến nay đã được hoàn thiện.

Theo đó, hệ thống cảnh báo va chạm và hệ thống phanh khẩn cấp là sự kết hợp giữa nhiều công nghệ nhằm giúp xe, dù đang chạy tốc độ cao, có thể giảm tốc độ và phanh trong thời gian và quãng đường ngắn nhất, nhằm giảm nguy cơ va chạm khi xe bất ngờ gặp chướng ngại vật phía trước.

Volvo cho biết hệ thống này sử dụng một radar lắp trước mũi xe để phát hiện các xe hoặc chướng ngại vật. Nếu thấy có chướng ngại vật, hệ thống sẽ thông báo cho lái xe bằng cách chiếu đèn màu đỏ lên kính lái. Nếu lái xe vẫn không có phản ứng gì, hệ thống sẽ phát âm thanh cảnh báo. Nếu tài xế vẫn không có hành động đối phó kịp thời, hệ thống phanh khẩn cấp sẽ được tự động kích hoạt.

Để những xe đi sau không bị bất ngờ khi xe trước phanh gấp, hệ thống sẽ chuyển đèn phanh sau sang chế độ chớp đỏ liên tục để cảnh báo.

Hệ thống này có thể giúp một chiếc xe tải 40 tấn dừng lại hẳn khi đang chạy ở tốc độ 70km/h chỉ trong một vài giây, với quãng đường vài mét.

Trước Volvo, hãng Mercedes-Benz cũng đã nghiên cứu và áp dụng hệ thống phanh khẩn cấp thông minh trên những mẫu xe tải của mình.

Xem màn trình diễn hệ thống phanh khẩn cấp thông minh trên xe tải của Volvo:



Video đồ họa giới thiệu cơ chế hoạt động của hệ thống phanh khẩn cấp thông minh:



T.Thủy
Theo Mashable