Top Gear khen ngợi xe Hàn

(Dân trí) - Nếu như sáu năm trước, chương trình <i>Top Gear</i> của đài <i>BBC</i> đã ví mẫu xe cỡ nhỏ Hyundai Accent “tệ hơn một chiếc tủ lạnh gắn bánh xe”, thì giờ đây, chương trình của biên tập viên kỳ cựu Jeremy Clarkson lại chọn Kia Cee’d là xe phổ thông xuất sắc nhất.

Chương trình hôm 27/6 của Top Gear đã nhận xét Kia Cee’d sở hữu tính năng vận hành đáng kinh ngạc so với mức giá bán. Các nhân vật nổi tiếng tham gia chương trình sẽ lái thử xe Cee’d, nên mẫu xe này sẽ còn tiếp tục xuất hiện trong chương trình ô tô danh tiếng này trong thời gian tới.

 

 

Top Gear khen ngợi xe Hàn - 1

(Ảnh minh hoạ)

Năm 2004, chương trình Top Gear từng nhận xét mẫu xe cỡ nhỏ Accent của Hyundai còn tệ hơn một bữa trưa giá rẻ, và một chiếc tủ lạnh có bánh xe chạy còn tốt hơn. Top Gear đã gọi Accent là một “rủi ro”, và người dẫn chương trình thậm chí đã phá hỏng một chiếc. Khi đó, liên minh Hyundai-Kia từng cân nhắc kiện Top Gear.

 

Nhưng giờ đây, hình ảnh của liên minh sản xuất ô tô Hàn Quốc này đã ghi được điểm tại châu Âu. Hyundai đã được chọn là “Nhà sản xuất ô tô của năm” tại Anh quốc hồi tháng 2, và mẫu i30 được bình chọn là xe nên mua nhất. Trong khi đó, mẫu xe cỡ nhỏ Kia Morning giành được vị trí cao nhất trong bảng khảo sát của JD Power về mức độ thoả mãn của khách mua ô tô tại Đức, còn mẫu Kia Cee’d dẫn đầu dòng xe cỡ nhỏ tại thị trường Anh.

 

Top Gear là một trong những chương trình truyền hình thành công nhất của đài BBC, thu hút khoảng 150 triệu khán giả ở 40 nước và vùng lãnh thổ. Chương trình lên sóng từ năm 1977.

Biên tập viên Jemery Clarkson cùng ê kíp làm chương trình Top Gear từng đến Việt Nam vào cuối năm 2008 để thực hiện một phóng sự trong hành trình xuyên Việt, nằm trong Series 12 của Top Gear tại Anh, đã được phát sóng vào ngày 28/12/2008.

Nhật Minh

Theo Chosun