Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman

(Dân trí) - Hãng xe lâu đời của Pháp đã chính thức giới thiệu mẫu xe hạng D mới mang tên Talisman (có nghĩa là "Tấm bùa") thay thế các mẫu xe hiện thời là Latitude và Laguna.

Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman

Với mẫu xe này, Renault mong muốn đem lại một hình ảnh mới, trẻ trung hơn, hiện đại hơn…, rũ bỏ những định kiến về sự già nua, khô cứng vốn đã tồn tại khá lâu nay. Và Talisman không phải là một cái tên mới hoàn toàn đối với Renault, khi mà những phiên bản Latitude tại thị trường Trung Quốc đã sử dụng cái tên này.

Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman


Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman

Được ra đời từ trung tâm thiết kế của liên doanh Renault-Nissan ở Douai (Pháp), Talisman là một mẫu xe thực sự lớn hơn so với các đối thủ cùng phân khúc, với kích thước 4.850 x 1.870 x 1.460 mm (dài, rộng, cao) với chiều dài cơ sở 2.810 mm. Chính nhờ đó, Renault Talisman có một không gian dành cho khoang lái cũng như khoang hành lí khá lớn: 608 lít.

Với quyết tâm thay đổi hình ảnh, đi kèm với thiết kế mới, Renault còn tung ra cả những clip giới thiệu về mẫu xe với sự thay đổi hoàn toàn: Từ một quý ông điềm đạm dần được “trẻ hóa” với hình ảnh tươi mới, mạnh mẽ và cuốn hút hơn.


Thiết kế ngoại thất của Renault Talisman khá trẻ trung và ấn tượng. Nếu như lưới tản nhiệt lớn phía trước có thiết kế khá mềm mại ôm lấy logo hình thoi khá lớn, đi kèm với đó là đèn chiếu sáng ban ngày hình vòng cung bao trọn cụm đèn pha. Ở phía sau, công nghẹ đi-ốt phát quang được sử dụng một cách triệt để khiến sự xuất hiện của đèn sợi đốt là đèn lùi xe trở nên mờ nhạt. Trong khi đó, với thiết kế kéo dài gần hết chiều ngang của xe với các đường nét thanh mảnh, các kỹ sư của Renault đã xử lí được phần đuôi xe phá bớt nặng nề, hệ quả mà không gian “khủng” của khoang chứa mang lại.

Bên trong nội thất, điều mà các kỹ sư thiết kế của Renault tự hào nhất là sự xuất hiện của hệ thống các mành hình hỗ trợ: tại bảng đồng hồ chính (với sự xuất hiện của đèn báo mức hoạt động của động cơ bao gồm cả công suất và lực kéo), và hệ thống hỗ trợ R-Link II đi kèm màn hình cảm ứng thiết kế theo chiều dọc 7 - 8”. Một số tính năng điện tử đi kèm với hệ thống khởi động đi kèm chìa khóa thông minh của riêng Renault (thiết kế giống tấm thẻ ATM), ghế lại tự động trượt ra đằng sau (50mm) giúp việc ra vào dễ dàng hơn.

Renault Talisman sẽ có các tùy chọn động cơ bao gồm hai động cơ xăng TCe 150 mã lực và TCt 200 mã lực (có tăng áp) với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép, 3 lựa chọn động cơ diesel dCi 110 mã lực, 130 mã lực và twin turbo 160 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép. Ngoài ra, các mẫu xe này còn có thêm tùy chọn dẫn động bốn bánh của Renault mang tên 4Control.

Renault Talisman có các chế độ lái (lựa chọn bằng thanh cuộn) Comfort, Sport, Eco và Neutral mang lại các trình điều khiển khác nhau về tay lái, động cơ, hộp số và hệ thống kiểm soát thân xe.

Một số hình ảnh của chiếc Renault Talisman:

Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman


Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman


Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman


Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman


Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman


Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman


Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman


Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman


Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman


Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman


Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman


Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman


Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman


Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman


Renault quyết làm mới cùng “Tấm bùa” Talisman

Hiện Renault chưa công bố chi tiết kế hoạch cho ra mắt mẫu xe này, nhưng nhiều khả năng thị trường Trung Quốc sẽ là nơi đón nhận đầu tiên.

Như Phúc
Theo Leftlane, Carmagazine

Hyundai hé lộ Tucson thế hệ mới
 
Hyundai hé lộ Tucson thế hệ mới