Polaris phát triển xe ATV dùng lốp không hơi

(Dân trí)- Nhằm phát huy sáng kiến bộ lốp không hơi của mình, Polaris vừa chính thức trình làng chiếc xe địa hình Sportsman WV850 H.O được lấy cảm hứng từ xe quân sự MV850.

Polaris phát triển xe ATV dùng lốp không hơi



Trước đó, Polaris đã “gặt hái” khá nhiều thành công với các hợp đồng với quân đội Mỹ nhờ việc kinh doanh phát minh về lốp không hơi (phát minh này Polaris mua lại của công ty  Resilient Technologies – Mỹ) cũng tính năng, hiệu quả trong các tình huống cứu trợ, thiên tai.

David Longren, phụ trách bộ phận Off-road của Polaris cho biết, từ đầu năm nay hãng đã phát triển một mẫu xe off-road cho người tiêu dùng mang tên Sportsman WV850 H.O và trên sản phẩm này được trang bị bộ lốp không hơi hướng tới các khách hàng là giới quân đội và các cơ quan cứu trợ hay các công việc có yếu tố khắc nghiệt.

Polaris phát triển xe ATV dùng lốp không hơi


Polaris phát triển xe ATV dùng lốp không hơi



Sportsman WV850 H.O được thiết kế dựa trên mẫu xe ATV MV850 dùng trong quân đội. Ưu điểm của xe ngoài khả năng hoạt động bền bỉ và hiệu quả trước mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết cũng như điều kiện đường sá nhờ cấu tạo của bộ lốp không hơi, đó là chưa kể đây là phương tiện vận chuyển tin cậy với khả năng kéo lên tới 1,6 tấn, cũng như chuyên chở lên đến 680 kg.

Polaris phát triển xe ATV dùng lốp không hơi



Lốp không hơi của Polaris được làm từ một loại cao su đặc biệt, không hấp thụ nhiệt khi ma sát với mặt đường cũng như giúp triệt tiêu phản lực từ mặt đường và đặc biệt là có thể hoạt động ở những điều kiện khắc đường sá nghiệt nhất.


Tuy nhiên, có vẻ như mẫu xe địa hình đầu tiên của Polaris sẽ chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế và sẽ được bán ra thị trường, còn thực sự, đích ngắm của sản phẩm này là giới quân sự, nơi thực sự hấp dẫn với các gói hợp đồng lớn, tiêu tiền to chứ không hẳn là những người sử dụng nhỏ lẻ.

Như Phúc
Tổng hợp

 

Bảng giá xe Chevrolet tại Việt Nam

Vespa GTS Super có cạnh tranh tốt với Honda SH?
Không
Ý kiến khác