MotoGP 2015 chặng 4:

Marquez đã sẵn sàng, Pedrosa thì không thể

(Dân trí) - Nhà đương kim vô địch MotoGP 2014 Marc Marquez khẳng định vết thương gãy ngón tay út anh đã bình phục và anh hoàn toàn có thể thi đấu tại Spanish Grand Prix. Tuy nhiên, Repsol Honda Team vẫn chưa hết lo lắng, khi tay đua còn lại của họ là Dani Pedrosa chắc chắn sẽ không thể thi đấu tại chặng đua này.

Marquez đã sẵn sàng, Pedrosa thì không thể

Vào thứ 7 tuần trước, một tai nạn xảy ra tại L'Albi, Tarragona, Tây Ban Nha trong thể thức Dirftbike đã làm gãy xương ngón tay út của Marquez. Mặc dù không có ai va chạm với mình tuy nhiên một chiếc xe đã chèn lên tay của tay đua người Tây Ban Nha này khiến anh bị gãy xương ngón út. Ngón tay út của Marquez đã được cố định bằng nẹp titan. Quá trình phục hồi chức năng cho ngón út của tay đua này chỉ được thực hiện sau ca phẫu thuật 24 tiếng.

Thật may mắn, sau một bài kiểm tra hôm 28 tháng 4 vừa rồi, bác sỹ Dr. Xavier Mir (người đảm nhận ca phẫu thuật và phục hồi vết thương cho Marquez) cho biết các vết thương trên ngón tay đã lành và bắt đầu quá trình vật lý trị liệu.

Marc Marquez tỏ ra rất hào hứng: “Tôi rất háo hức với sự kiện Spanish Grand Prix, vì đây là GP đầu tiên tại quê nhà của tôi, nơi có rất nhiều cổ động viên và kỷ niệm đẹp của riêng tôi. Tai nạn này thật đáng tiếc, nhưng tôi hy vọng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến tôi và tôi sẽ giành được kết quả tuyệt vời”.

Marquez đã đối diện với một mùa giải rất khó khăn, bắt đầu mùa giải một cách đáng quên tại Qatar GP, rồi xảy ra tai nạn với Rossi tại Argentina GP. Chắc chắn với tai nạn này, khó khăn với Marquez sẽ tăng lên nhiều lần. Con đường bảo vệ chức vô địch thế giới MotoGP thứ 3 liên tiếp chưa bao giờ lại chông gai đến vậy với tay đua 22 tuổi này. Cùng chờ đợi những gì mà Marquez thể hiện tại đường đua Jerez Circuit (Spanish GP).

Marquez đã sẵn sàng, Pedrosa thì không thể

Tạm yên lòng với chấn thương của Marquez, đội đua Repsol Honda tiếp tục phải đau đầu với tay đua còn lại của mình là Dani Pedrosa. Mặc dù trước đó, Repsol Honda dự tính Dani chỉ phải nghỉ thi đấu chặng đua tại Mỹ và Argentina. Tuy nhiên, đến trước thềm chặng đua tại Jerez Circuit, Dani Pedrosa đã khẳng định anh không đảm bảo đủ 100% sức khỏe để tham dự chặng đua tại quê nhà của mình. Một lần nữa, Aoyoma lại nhận trọng trách nặng nề này.

Khó khăn nối tiếp khó khăn với Repsol Honda Team. Trong thời điểm mà Ducati mạnh lên “bất ngờ”, Valentino Rossi thì đang “hồi xuân” thì đội hình của Honda lại yếu hơn bao giờ hơn. Có lẽ yếu tố “sân nhà” sẽ là động lực lớn nhất giúp Marc Marquez khẳng định được mình và đem về chiến thắng cho Repsol Honda Team.

Đức Phúc

Theo Crash

Marquez đã sẵn sàng, Pedrosa thì không thể
 
Marquez đã sẵn sàng, Pedrosa thì không thể