Lạ lẫm Fiat 500 Limousine

(Dân trí) - Nhân dịp Fiat 500 thâm nhập thị trường Mỹ, nhà độ Castagna Milano đã hỗ trợ nhà sản xuất ô tô Ý tạo ra một số phiên bản limousine, với phong cách khác nhau, dựa trên mẫu xe cỡ nhỏ nổi tiếng này.

Sau khi sản xuất các phiên bản đặc biệt với số lượng hạn chế, Fiat quyết định tung ra 3 phiên bản limousine của mẫu xe Fiat 500 với sự hợp tác của nhà độ Castagna Milano.

 

Đó là các phiên bản LimoSun, LimoCity Presidental và Laudaulet.

 

Lạ lẫm Fiat 500 Limousine

Phiên bản LimoSun không có cửa sau, mà thay vào đó là các tấm pano trong suốt
 
Hai hàng ghế sau được bố trí quay mặt vào nhau

Hai hàng ghế sau được bố trí quay mặt vào nhau

 
Phiên bản LimoCity Presidental với phong cách xe tổng thống
Phiên bản LimoCity Presidental với phong cách xe tổng thống
 
Phiên bản Landaulet với thiết kế cửa nóc dạng trượt
 
 
Phiên bản Landaulet với thiết kế cửa nóc dạng trượt

 Phiên bản Landaulet với thiết kế cửa nóc dạng trượt

 

Mẫu Fiat 500 vốn nhỏ bé giờ trở nên to lớn hơn. Với chiều dài cơ sở tăng từ 3 lên 4,1m chiều dài các phiên bản limousine tăng từ 3,5 lên 5,32m, còn chiều cao tăng từ 1,49 lên 1,58 m.

 

Phiên bản LimoCity Presidental được trang bị 2 động cơ điện, cho xe khả năng đạt vận tốc 160 km/h với hành trình 250 km - một con số khá ấn tượng vào thời điểm hiện tại.

 

Bên trong xe được trang bị ghế ngồi trang nhã cùng quầy bar mini. Cửa trượt đóng mở bằng điện. Khung gầm được gia cố chắc chắn để tăng tính an toàn.

 

Các phiên bản limousine đặc biệt này của xe Fiat 500 có giá bán từ 120.000 euro (tương đương 160.800 USD).

 

Hùng Sơn

Theo One360