Truy điệu 17 liệt sĩ Quân khu 5 trong hố chôn chung có sợi dây dù trói tay

(Dân trí) - 17 hài cốt liệt sĩ trong mộ tập thể đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình (xã Hiệp Đức, Đà Nẵng). Đây là các cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5 hy sinh năm 1970.

Ngày 17/9, chính quyền xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng mộ liệt sĩ tập thể có 17 hài cốt cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5 hy sinh trong trận đánh tại khu vực Đồi Thi, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam (cũ) năm 1970.

Các hài cốt được cất bốc tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn (Đà Nẵng) vào ngày 15/9. Ngôi mộ này được ông Võ Đình Thế (quê thành phố Đà Nẵng) cung cấp thông tin. Ông Thế từng trực tiếp phát hiện, cất bốc, mai táng và chăm lo hương khói các phần mộ nhiều năm trước.

Truy điệu 17 liệt sĩ Quân khu 5 trong hố chôn chung có sợi dây dù trói tay - 1

Lễ truy điệu, an táng mộ liệt sĩ tập thể có 17 hài cốt (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong lễ truy điệu, các đại biểu, người dân và thân nhân liệt sĩ thành kính dâng hương. Mộ tập thể 17 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình (xã Hiệp Đức).

Ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, chia sẻ địa phương là vùng đất từng chứng kiến nhiều trận đánh ác liệt trong những năm kháng chiến.

Từ ngày 26 đến 30/4/1970, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5 đã chiến đấu quyết liệt tại khu vực Đồi Thi, quận lỵ Hiệp Đức.

Trong mưa bom, bão đạn, nhiều người lính đã nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ. Có chiến sĩ chưa kịp trở về với gia đình, để lại phía sau những người mẹ, người vợ, người con mòn mỏi chờ tin qua từng năm tháng.

Hành trình tìm kiếm những hài cốt liệt sĩ bắt đầu từ nhiều nguồn thông tin. Trong đó, khi san ủi mặt bằng xây dựng Nhà văn hóa huyện Hiệp Đức cũ, đơn vị thi công phát hiện một hố chôn tập thể gồm 17 bộ hài cốt, cùng quần áo, dép cao su, giày, súng AK và súng M79.

Truy điệu 17 liệt sĩ Quân khu 5 trong hố chôn chung có sợi dây dù trói tay - 2

Đồng đội của các liệt sĩ đôi mắt đỏ hoe khi viếng hương (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Võ Đình Thế khi đó đã trực tiếp cất bốc và đưa các hài cốt về an táng tại chân đồi Tranh, thôn An Đông, xã Hiệp Đức. Năm 2019, các hài cốt tiếp tục được chuyển về khu vực Gò Cao, xã Thu Bồn để xây dựng phần mộ và thờ cúng.

Từ thông tin này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã xác minh, đối soát hồ sơ và kết luận 17 hài cốt là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh tại khu vực Đồi Thi, quận lỵ Hiệp Đức, từ ngày 26 đến 30/4/1970.

Ông Ân bày tỏ, những liệt sĩ đã trở về nơi họ từng chiến đấu, từ nay Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình sẽ là nơi các anh an nghỉ. “Tên tuổi của các anh có thể chưa được xác định đầy đủ, nhưng sự hy sinh không bao giờ vô danh. Mỗi người nằm lại nơi đây đều là một phần máu thịt của Tổ quốc, góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc”, ông Ân nói.

Truy điệu 17 liệt sĩ Quân khu 5 trong hố chôn chung có sợi dây dù trói tay - 3

Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5 (đầu tiên bên trái) và ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng (Ảnh: Hoài Sơn).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 15/9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể gồm 17 hài cốt liệt sĩ nói trên tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn.

Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như dây dù, võng, ví da, bàn chải cùng các dấu tích liên quan. Các di vật cơ bản phù hợp với lời kể của ông Thế về quá trình phát hiện và mai táng 17 hài cốt.

Ông Trần Phước Sảo, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 2, Quân khu 5, cho biết khu vực Đồi Thi, nơi phát hiện hố chôn tập thể từng diễn ra nhiều trận đánh của Sư đoàn 2 trong các năm 1969-1970.

Theo ông Sảo, sau các trận đánh, nhiều chiến sĩ hy sinh nhưng không thể đưa thi thể về. Người dân bị đối phương ép thu gom thi thể bộ đội, buộc tay bằng dây dù rồi chôn trong các hố tập thể. Chi tiết này trùng khớp với lời kể của ông Thế về tình trạng các hài cốt khi được phát hiện có dấu vết giống như bị trói.

Đọc nhiều trong An sinh