(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực để chăm lo cho người có công với cách mạng, từ đảm bảo thực hiện chính sách đến lan tỏa sâu rộng các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.
Thanh Hóa chăm lo người có công bằng những việc làm thiết thực.

Thanh Hóa là địa phương có số lượng lớn người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Đây là nhóm đối tượng luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương.
Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, cho biết những năm qua, tỉnh đã tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt; xây dựng, làm sạch dữ liệu người có công; đồng thời huy động nguồn lực chăm sóc, điều dưỡng, hỗ trợ nhà ở và lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại cơ sở.
“Thực hiện chính sách ưu đãi người có công không chỉ là bảo đảm nguồn kinh phí trợ cấp, mà còn bao gồm nhiều chính sách về chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, điều dưỡng, nhà ở, hỗ trợ đời sống, giải quyết hồ sơ và thực hiện các chế độ đối với từng nhóm đối tượng. Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là đảm bảo người có công phải được thụ hưởng chế độ, chính sách đầy đủ, kịp thời, đúng quy định”, ông Chiến nói.

Theo ông Chiến, một trong những chuyển biến đáng chú ý trong công tác người có công tại Thanh Hóa năm 2026 là việc đẩy mạnh chuyển đổi phương thức chi trả trợ cấp từ tiền mặt sang không dùng tiền mặt thông qua tài khoản ngân hàng.
Đến ngày 30/6, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành 100% người có công và thân nhân đăng ký nhận chế độ trợ cấp qua tài khoản ngân hàng.
“9 tháng đầu năm, Thanh Hóa đã chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho hơn 560.000 lượt người có công và thân nhân với tổng kinh phí hơn 1.776 tỷ đồng. Từ tháng 7 đến nay, 100% chuyển khoản qua ngân hàng, không dùng tiền mặt. Việc chi trả được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, góp phần bảo đảm đời sống của các gia đình chính sách”, ông Chiến chia sẻ.
Việc chuyển từ chi trả tiền mặt sang phương thức điện tử không đơn thuần là thay đổi cách thức nhận trợ cấp. Đây còn là bước tiến trong hiện đại hóa quản lý chính sách, giúp quá trình chi trả có khả năng kiểm tra, đối soát tốt hơn, hạn chế sai sót và nâng cao tính công khai, minh bạch.

Cùng với đổi mới phương thức chi trả, tỉnh Thanh Hóa còn chú trọng xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu người có công. Đến nay, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã hoàn thành số hóa 100% hồ sơ người có công.
Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong hỗ trợ và giải quyết chế độ nhanh hơn cho người có công. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, cơ quan chức năng có điều kiện thuận lợi hơn trong việc rà soát biến động, giải quyết chế độ, thực hiện chi trả và kiểm tra, giám sát.

Cùng với chi trả trợ cấp thường xuyên, việc chăm lo đời sống người có công và thân nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thực hiện theo hướng ngày càng toàn diện hơn.
“Đến nay, trên 99,9% hộ gia đình người có công trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Đặc biệt, 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời; 166/166 xã, phường thực hiện tốt công tác chăm lo thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ông Chiến cho biết.
Theo ông Chiến, mỗi năm, tỉnh Thanh Hóa còn tổ chức điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình cho hàng chục nghìn người có công; thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân theo quy định.
Đến ngày 30/6, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành 100% kế hoạch xây mới, sửa chữa 1.142 căn nhà cho người có công và thân nhân liệt sĩ; đồng thời tiếp tục triển khai hỗ trợ nhà ở đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng có hoàn cảnh khó khăn…

Những con số này cho thấy chính sách người có công đang được triển khai không chỉ ở cấp tỉnh mà đã được cụ thể hóa từng địa bàn dân cư, từng xã, phường, cơ sở.
Ông Nguyễn Viết Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa, cho biết trung tâm đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 218 thương binh, bệnh binh và thân nhân người có công với cách mạng.
Theo ông Thanh, nhiều trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không còn nơi nương tựa. Có những trường hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%, mắc các bệnh lý nền nguy hiểm, suy giảm khả năng vận động, nhận thức hoặc phải điều trị dài ngày.
Cùng với việc bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định, tại trung tâm, chế độ chăm sóc, ăn uống được xây dựng phù hợp với thể trạng, độ tuổi và tình trạng bệnh lý từng người. Việc chăm sóc không thực hiện theo một khuôn mẫu chung mà được điều chỉnh linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng đối tượng.

“Có những người thường xuyên phải cấp cứu hoặc chuyển điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nhân viên không chỉ có chuyên môn mà còn phải có tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy.
Ngoài chăm sóc y tế, tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm còn chăm lo chu đáo từ việc ăn, uống, đi lại, sinh hoạt hằng ngày, gần gũi, động viên, chia sẻ đến đối tượng, giúp họ ổn định tâm lý trong quá trình chăm sóc, điều trị…”, ông Thanh nói.
“Được chăm sóc các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, đó không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm để tri ân tới những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, dân tộc”, ông Thanh chia sẻ.
Gắn bó với trung tâm từ năm 1982, với ông Nguyễn Quốc Tuynh (72 tuổi), quê ở xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa, thương binh hạng 1/4, tỷ lệ mất sức khỏe 81%, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình.

Ở trung tâm, ngoài các chế độ, chính sách được hưởng, ông Tuynh còn được cán bộ, nhân viên tận tình chăm sóc sức khỏe, giấc ngủ, phục vụ bữa ăn…như chính người thân trong gia đình.
“Với tôi đây là ngôi nhà thứ hai của mình, ở trung tâm tôi được quan tâm, chăm sóc tận tình, chu đáo, như chính người thân trong gia đình…”, ông Tuynh nói.
Có thể thấy, từ những chính sách được triển khai đồng bộ đến việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở Thanh Hóa ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành biểu hiện sinh động của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, dân tộc.
Video: Quách Tuấn
Ảnh: Hương Thảo - Quách Tuấn
- Hương Mai - Nam Hà - Lê Hợi
Thiết kế: Tuấn Nghĩa





